Thổ Nhĩ Kỳ miễn thị thực cho khách du lịch từ một số quốc gia châu Âu

Theo quyết định mới của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, các công dân từ Áo, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha và Ba Lan và Anh sẽ được miễn thị thực trong vòng 90 ngày nếu tới Ankara du lịch.

Nhà thờ Hồi giáo Xanh ở Istanbul trong ánh hoàng hôn. (Nguồn: holidayme.com)

Nhà thờ Hồi giáo Xanh ở Istanbul trong ánh hoàng hôn. (Nguồn: holidayme.com)

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định miễn thị thực (visa) xác định thời hạn cho các công dân từ một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) bao gồm Áo, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha và Ba Lan và Anh - quốc gia vừa chính thức rời khỏi khối liên minh này.

Trong một tuyên bố ngày 20/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, các công dân từ những nước nêu trên sẽ được miễn thị thực trong vòng 90 ngày nếu tới Thổ Nhĩ Kỳ du lịch.

Quyết định trên sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2/3 tới.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, quyết định miễn thị thực trên được Ankara đưa ra nhằm mục đích thúc đẩy du lịch, kinh doanh-thương mại và văn hóa.

Số liệu của Bộ Du lịch và Cơ quan Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ công bố hồi tháng Một vừa qua cho thấy lượng khách du lịch quốc tế đến Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 14,11% trong năm 2019, giúp doanh thu du lịch của nước này đạt mức 34,5 tỷ USD./.

Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tho-nhi-ky-mien-thi-thuc-cho-khach-du-lich-tu-mot-so-quoc-gia-chau-au/624287.vnp