Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch táo bạo tiêu diệt 'rồng lửa' S-400 của Nga ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đang lên kế hoạch tiêu diệt hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga bố trí ở Syria để từ đó mở rộng quy mô chiến tranh ở đất nước này.

Máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ tham chiến ở Syria. Nguồn: Eastday.

Máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ tham chiến ở Syria. Nguồn: Eastday.

Để làm được điều này, Thổ Nhĩ Kỳ đang lên phương án tác chiến kiềm chế lực lượng phòng không và không quân Nga ở Syria. Theo tính toán của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, hiện, Không quân Nga có 4 máy bay chiến đấu Su-35, 12 máy bay chiến đấu Su-30SM cùng một số máy bay Su-34 thường xuyên tuần tra ở Syria. Ngoài ra, Nga cũng duy trì 2 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-400 ở Syria, các lực lượng này chính là chướng ngại lớn nhất trong kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga bố trí ở Syria. Nguồn: Eastday.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đã thành lập các đơn vị tấn công đặc biệt chuyên để đối phó với lực lượng phòng không và không quân Nga. Ngoài các phi đội máy bay tấn công F-16 được tăng cường đến các sân bay biên giới với Syria để chuẩn bị chế áp hệ thống S-400 của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang nhanh chóng xúc tiến chuyển giao 6 máy bay không người lái TB-2 cho Bộ Tư lệnh Không quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Cục trưởng Cục Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir cho biết, trong thời gian diễn ra cuộc chiến tại Syria, Cục Công nghiệp Quốc phòng nước này đã hoàn thành sản xuất thêm 6 máy bay không người lái (UAV) tấn công TB-2 và đang chuẩn bị chuyển giao cho Bộ Tư lệnh lực lượng chống radar Không quân Thổ Nhĩ Kỳ.

UAV TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn: Eastday.

Ông Ismail Demir nói: “6 UAV này sẽ không tham gia tiền tuyến mà là lực lượng dự bị, các UAV TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng tấn công hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, chỉ cần S-400 bắn hạ máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc đe dọa đến máy bay của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara sẽ lập tức khai hỏa”.

Các UAV Anka và TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ đã có nhiều kinh nghiệm tham chiến với hơn 500 lần tấn công nhiều mục tiêu ở Syria, trong đó các UAV này nhiều lần tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép, pháo và hệ thống phòng không của Syria cắm chốt trên đường cao tốc M5. Trên cơ sở kết hợp các kinh nghiệm trên chiến trường Syria và nghiên cứu hệ thống S-400 được Nga chuyển giao, các UAV mới của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được cải tiến toàn diện từ lĩnh vực đạn dược, động cơ đến máy tính nhiệm vụ, phần mềm dẫn đường để phù hợp với yêu cầu tác chiến của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ trong việc kiềm chế hệ thống S-400.

Ông Ismail Demir cũng cho biết thêm, khi xảy ra chiến đấu với hệ thống phòng không S-400, các UAV TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phối hợp tác chiến cùng máy bay chiến đấu F-16 và máy bay tác chiến điện tử tiên tiến của Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện, F-16 của Ankara đã được trang bị bom dẫn đường độ chính xác cao do Mỹ chế tạo có thể tấn công tầm xa với cự ly lên đến hơn 110 km, các quả bom này cũng đã được kiểm nghiệm thực tế khi tiêu diệt thành công 3 hệ thống phòng không Pantsir- S1 của Syria.

Theo Đức Trí/Infonet

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tho-nhi-ky-len-ke-hoach-tao-bao-tieu-diet-rong-lua-s-400-cua-nga-o-syria/20200403051525275