Bắt tài xế gây tai nạn giao thông khiến 2 người chết rồi bỏ trốn

Tại cơ quan công an, bước đầu Cảnh khai nhận hành vi điều khiển xe ô tô không có giấy phép lái xe, không làm chủ tốc độ và gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Ngày 22/10, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người chết rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng gây ra vụ tai nạn là Nguyễn Văn Cảnh (SN1994, trú xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Cảnh bị lực lượng công an bắt và tạm giữ hình sự vào chiều 21/10 khi đang lẩn trốn.

Nguyễn Văn Cảnh tại cơ quan công an. (Ảnh công an cung cấp)

Nguyễn Văn Cảnh tại cơ quan công an. (Ảnh công an cung cấp)

Trước đó, vào đêm 20/10, tại Km160 Quốc lộ 27 thuộc địa bàn thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe máy mang biển kiểm soát 49B1- 583.92 do anh Đặng Quốc Tuyền (SN 1996) điều khiển chở theo vợ là Triệu Mùi Chằn (SN 2000, cùng trú thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà) lưu thông theo hướng Đức Trọng - Lâm Hà thì va chạm với ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 49A-124.73 đi chiều ngược lại. Tai nạn khiến vợ chồng anh Tuyền tử vong tại chỗ. Tài xế ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Trọng nhanh chóng xác định được người điều khiển xe ô tô trong vụ tai nạn là Nguyễn Văn Cảnh nên đã triển khai lực lượng truy bắt vào chiều 21/10.

Tại cơ quan công an, bước đầu Cảnh khai nhận hành vi điều khiển xe ô tô không có giấy phép lái xe, không làm chủ tốc độ và gây ra vụ tai nạn giao thông.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Trọng đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Cảnh để tiếp tục điều tra làm rõ./.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/bat-tai-xe-gay-tai-nan-giao-thong-khien-2-nguoi-chet-roi-bo-tron-899757.vov