Thổ Nhĩ Kỳ không trả tiền cho Nga khi S-400 chưa hoạt động

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không trả tiền cho Nga để thanh toán hợp đồng đối với các hệ thống phòng không S-400 đã được giao.

Theo nguồn tin từ Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa trả tiền cho các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf được Nga giao cho nước này, mặc dù họ đã nhận khoản vay do Moskva cung cấp.

Lý do dẫn đến hành động trên là bởi hệ thống S-400 chưa được đưa vào làm nhiệm vụ chiến đấu ở quốc gia này, và theo hợp đồng, Ankara hoàn toàn có thể trì hoãn việc thanh toán tiền mua vũ khí Nga.

Các chuyên gia tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chọn một chiến lược "hai mặt", đó là họ không triển khai hệ thống S-400 để làm nhiệm vụ chiến đấu, do vậy trong trường hợp này Ankara không phải trả nợ cho Nga.

Mặt khác Thổ Nhĩ Kỳ nhận ra rằng nếu Triumf chính thức trực chiến, Hoa Kỳ sẽ ngay lập tức áp dụng biện pháp trừng phạt lên họ, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ chưa thanh toán tiền cho các tổ hợp phòng không S-400 Triumf. Ảnh: TASS.

Thổ Nhĩ Kỳ chưa thanh toán tiền cho các tổ hợp phòng không S-400 Triumf. Ảnh: TASS.

Chưa có xác nhận chính thức về thông tin này, tuy nhiên điều đáng chú ý là một vài tháng trước đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara muốn vay khoản tiền gần 10 tỷ USD từ Washington, họ nhận ra rằng điều này sẽ hỗ trợ nền kinh tế của đất nước.

Trong trường hợp triển khai tác chiến cho tổ hợp phòng không S-400, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ buộc phải bắt đầu trả tiền cho Nga và đồng thời 100% sẽ không có khoản vay từ Mỹ, chưa kể còn hàng loạt biện pháp trừng phạt khác đi kèm.

Bên cạnh đó, các phương tiện truyền thông phương Tây còn đưa tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch hoãn cho S-400 trực chiến đến cuối năm nay, thậm chí Ankara còn có thể bán lại Triumf cho Mỹ.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tho-nhi-ky-khong-tra-tien-cho-nga-khi-s-400-chua-hoat-dong/20200707040124149