Thổ Nhĩ Kỳ không hoàn toàn chấp thuận kế hoạch phòng thủ của NATO

Ngoại trưởng Cavusoglu tuyên bố rằng Ankara chỉ nhất trí với bước tiếp theo trong kế hoạch phòng vệ Baltic chứ chưa hề đưa ra sự chấp thuận cuối cùng.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông Trung Đông ngày 6/12 dẫn lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết quốc gia này không hoàn toàn chấp thuận kế hoạch phòng thủ các nước Baltic và Ba Lan của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho đến khi đối tác trong liên minh quân sự này coi Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) ở Syria là nhóm khủng bố.

Hai ngày sau khi Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo tại hội nghị thượng đỉnh của khối này rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã rút lại sự phản đối của mình và sẽ cho phép kế hoạch phòng vệ Baltic tiếp tục triển khai, Ngoại trưởng Cavusoglu tuyên bố rằng Ankara chỉ nhất trí với bước tiếp theo trong quy trình này chứ chưa hề đưa ra sự chấp thuận cuối cùng.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, Ankara sẽ ngăn chặn kế hoạch này cho đến khi đề xuất phòng vệ của Thổ Nhĩ Kỳ được thông qua, trong đó Ankara yêu cầu NATO cần phải có một bản chứng thực quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ về YPG.

Ngoại trưởng Cavusoglu cảnh báo kế hoạch phòng thủ Baltic nói trên sẽ không được thông qua cho đến khi kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ cũng được thông qua. Điều đó đồng nghĩa hai bản kế hoạch này sẽ có chung số phận.

Trước đó, sau hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thư ký Stoltenberg cho biết liên minh quân sự này chưa thảo luận về việc định danh YPG như thế nào.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố các đồng minh NATO không được bỏ rơi Ankara trong cuộc chiến chống khủng bố sau khi Thổ Nhĩ Kỳ thông qua kế hoạch phòng thủ Baltic theo yêu cầu của Pháp, Đức, Ba Lan và Tổng thư ký NATO./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tho-nhi-ky-khong-hoan-toan-chap-thuan-ke-hoach-phong-thu-cua-nato/611737.vnp