Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định đưa vụ nhà báo Khashoggi ra tòa án quốc tế

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 25/10 tuyên bố, nước này không có ý định đưa vụ sát hại nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi ra một tòa án quốc tế, song sẽ chia sẻ thông tin nếu một cuộc điều tra quốc tế được tiến hành.

Phát biểu trên được ông Cavusoglu đưa ra trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki. Ông Cavusoglu cũng cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã chia sẻ thông tin với một số bên tìm kiếm thêm thông tin về vụ này.

Nhà báo J. Khashoggi mất tích từ ngày 2/10 sau khi tới Lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul. (Nguồn: Turkish daily)

Cùng ngày, Hãng thông tấn SPA đưa tin, ngày 25/10 Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud đã nhắc đến vụ nhà báo Khashoggi với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Theresa May trong các cuộc điện đàm riêng rẽ.

Theo SPA, trong các cuộc điện đàm này, 2 nhà lãnh đạo châu Âu đã đề nghị Saudi Arabia làm rõ sự thật đầy đủ về cái chết của nhà báo Khashoggi và trừng phạt thủ phạm. Ông Macron và bà May cũng bày tỏ hy vọng toàn bộ sự thật được công bố một cách minh bạch và rõ ràng thông qua các cuộc điều tra chung của Saudi Arabia - Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm 20/10, Saudi Arabia thừa nhận ông Khashoggi đã chết trong một cuộc ẩu đả trong lãnh sự quán nước này tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, song không nêu rõ nguyên nhân thiệt mạng.

(theo THX, Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tho-nhi-ky-khong-co-y-dinh-dua-vu-nha-bao-khashoggi-ra-toa-an-quoc-te-80307.html