Thổ Nhĩ Kỳ khởi động sáng kiến bãi bỏ quyết định của Mỹ về Jerusalem

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nước này đang khởi động các sáng kiến tại Liên hợp quốc nhằm vô hiệu hóa quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Thành phố Jerusalem. (Nguồn: Reuters)

Thành phố Jerusalem. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 15/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nước này đang khởi động các sáng kiến tại Liên hợp quốc nhằm vô hiệu hóa quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Phát biểu với đám đông tại thành phố Konya thuộc Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ thông qua video, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh Ankara trước tiên sẽ tìm cách bãi bỏ quyết định của Mỹ tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, và nếu thất bại thì sẽ nỗ lực thực hiện lại sáng kiến này tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Hôm 13/12 vừa qua, các lãnh đạo Hồi giáo đã tiến hành hội nghị tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), lên án quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Các lãnh đạo Hồi giáo cũng kêu gọi thế giới đáp trả bằng việc công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tho-nhi-ky-khoi-dong-sang-kien-bai-bo-quyet-dinh-cua-my-ve-jerusalem/479916.vnp