Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi lấy máu người khỏi COVID-19 làm thuốc chữa bệnh

Bắt đầu từ tuần tới, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khởi động chiến dịch hiến máu của những người đã khỏi bệnh, để truyền cho những người nhiễm COVID-19, ông Kerem Kunyk, Giám đốc chi nhánh Hiệp hội Lưỡi liềm đỏ tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Túi truyền máu. Ảnh minh họa

Túi truyền máu. Ảnh minh họa

Kênh truyền hình TRT trích lời ông Kunyk cho biết: “Tuần tới chúng tôi bắt đầu áp dụng phương pháp điều trị mới. Cần tới 14 ngày kể từ khi bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 hồi phục và được xuất viện. Do thiếu vắc-xin chống lại virus, chúng tôi buộc phải sử dụng khả năng của mình ... Tôi tin phương pháp này sẽ trở thành một trong những cách hiệu quả nhất trên thế giới"

Ông nói thêm huyết tương của người đã khỏi COVID-19 có chứa kháng thể với coronavirus chủng mới, và việc truyền máu sẽ giúp những người nhiễm bệnh khác phục hồi nhanh hơn.

Theo báo cáo ngày 5/4, tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt ngưỡng 500 và số ca mắc tăng gần 24.000. Tuy nhiên, Hiệp hội Y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng số ca nhiễm trên thực tế trên cả nước còn cao hơn con số này rất nhiều.

Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh đóng cửa các trường học, đồng thời áp đặt các hạn chế di chuyển nghiêm ngặt, cấm người già trên 65 tuổi và người trẻ dưới 20 tuổi ra ngoài. Nước này cũng quyết định “đóng cửa“ 31 thành phố, trong đó có Istanbul, cấm tất cả xe cộ ra vào, trừ xe quá cảnh, hoặc xe cung cấp các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, thiết bị y tế, vệ sinh.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang nỗ lực để duy trì sự cân bằng giữa việc kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ nền kinh tế. Đầu tháng 3, chính phủ nước này đã công bố kế hoạch hỗ trợ kinh tế trị giá 15 tỷ USD. Đến nay, 19.000 công ty đại diện cho 420.000 nhân viên đã nộp đơn hỗ trợ tiền lương.

Thanh Huyền

Theo Sputnik

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/tho-nhi-ky-keu-goi-lay-mau-nguoi-khoi-covid19-lam-thuoc-chua-benh-1636227.tpo