Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi các nước Hồi giáo ủng hộ Palestine

Ông Davutoglu kêu gọi các nước Hồi giáo kề vai sát cánh với nhau để thành lập nhà nước Palestine với Đông Jerusalem là thủ đô.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu hôm qua (14/4) đã thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới Hồi giáo tăng cường ủng hộ Palestine.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu phát biểu tại Hội nghị của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo. (Ảnh: IHA)

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo tại thành phố Istanbul, ông Davutoglu nói: “Chúng ta cần phải kề vai sát cánh với nhau để đạt được tự do cho Palestine và để thành lập nhà nước Palestine với Đông Jerusalem là thủ đô. Chúng ta cũng cần thông qua một lập trường chung về vấn đề lãnh thổ của Azerbaijan cũng như vấn đề Crimea để ủng hộ những khu vực này”.

Trước đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo Palestine, Azerbaijan và Pakistan bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo.

Tại hội nghị lần này, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo dự kiến ra một nghị quyết về vấn đề Palestine và ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm tái khởi động tiến trình hòa bình Trung Đông./.

Thùy Linh/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/tho-nhi-ky-keu-goi-cac-nuoc-hoi-giao-ung-ho-palestine-500746.vov