Thổ Nhĩ Kỳ kết án tù một phiên dịch viên tại lãnh sự quán Mỹ

Một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/1 đã tuyên án phạt 4 năm rưỡi tù giam đối với Hamza Ulucay - một phiên dịch viên người địa phương làm việc trong lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Adana, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ - với tội danh liên quan khủng bố.

Hamza Ulucay (giữa), phiên dịch viên làm việc trong lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Adana, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Daily Sabah/ TTXVN

Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu, phán quyết của tòa án nêu rõ Ulucay bị kết án tù vì tội "hỗ trợ một tổ chức khủng bố có vũ trang", song không phải là thành viên của tổ chức này. Tòa án ngay sau đó đã ra quyết định phóng thích Ulucay xét điều kiện bị cáo đã bị giam giữ gần 2 năm trước khi đưa ra xét xử, tuy nhiên tòa ra lệnh cấm đối tượng này xuất ngoại.

Ulucay bị nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ bắt giam từ tháng 2/2017 vì tình nghi liên quan đến đảng Công nhân người Kurd (PKK) - tổ chức chính trị bị chính quyền Ankara, Mỹ và Liên minh châu Âu liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Lan Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tho-nhi-ky-ket-an-tu-mot-phien-dich-vien-tai-lanh-su-quan-my-20190131104422162.htm