Thổ Nhĩ Kỳ hối thúc EU mở ra trang mới trong đàm phán gia nhập liên minh

Ngày 5/2, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) 'mở ra trang mới' trong các cuộc đàm phán để cho phép quốc gia này gia nhập EU, vốn trong tình trạng đình trệ từ năm 2016.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc gặp đại sứ các nước EU ở Ankara, Ngoại trưởng Cavusoglu cho rằng đã đến lúc mở ra trang mới trong tiến trình đàm phán gia nhập EU của quốc gia này. Hội đồng EU nên xem xét lại quyết định đình chỉ các cuộc họp Hội đồng quan hệ đối tác, các cuộc liên lạc và đối thoại cấp cao, đồng thời lưu ý rằng Croatia, tân Chủ tịch của EU, cũng thể hiện tinh thần xây dựng trong vấn đề này.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia các cuộc đàm phán về việc gia nhập EU kể từ năm 2005, song gần như không đạt được tiến triển do những khác biệt về giá trị chính trị giữa hai bên. Trong cuộc đàm phán gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ, 16 chương đã mở ra, song mới chỉ có một chương tạm thời được hoàn tất, 14 chương khác bị chặn sau các quyết định của Hội đồng châu Âu và CH Cyprus, quốc gia EU đang có tranh chấp trên biển với Thổ Nhĩ Kỳ. Không có chương nào được mở thêm sau năm 2016 do EU phản đối chiến dịch của chính quyền Ankara nhằm truy quét những đối tượng tình nghi tham gia âm mưu đảo chính bất thành xảy ra cùng năm tại quốc gia này.

Ngoài ra, EU cũng bất đồng với Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều vấn đề như hoạt động khai thác hydrocarbon ở Đông Địa Trung Hải, chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria, thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Libya về vấn đề biên giới biển ở Đông Địa Trung Hải.

Lê Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tho-nhi-ky-hoi-thuc-eu-mo-ra-trang-moi-trong-dam-phan-gia-nhap-lien-minh-20200205224008004.htm