Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ FSA tấn công Mhardeh - thành phố lớn thứ hai Syria

Ngày 27/02, sau cuộc tấn công vào ngoại ô phía bắc tỉnh Hama, phiến quân Hồi giáo gây thiệt hạt nặng nề về cơ sở hạ tầng cho thành phố Mhardeh. Tổng thiệt hại lên đến trên 1 tỷ Bảng Syria, tuơng đuơng với 1,94 triệu USD.

 Quân đội Syria Tự Do FSA

Quân đội Syria Tự Do FSA

Phiến quân Jaysh Al-Izza thuộc Quân đội Syria Tự do (FSA) sử dụng 15 tên lửa tấn công, làm thiệt hại cho nhà máy nhiệt điện, khiến Mhardeh mất điện toàn thành phố.

Nguồn tin quân sự thành phố Mhardeh cho biết, hoạt động tấn công nhằm vào Nhà máy nhiệt điện, thuộc thành phố Cơ đốc giáo - Mhardeh, là hành động trả đũa của lwujc lượng FSA chống lại quân chính phủ. Đây cũng là lực lượng giao tranh chủ yếu với Quân đội Ả Rập Syria (SAA), góp phần vào tình trạng căng thẳng trong thời gian dài tại tỉnh Hama.

Theo thông tin từ nhà máy nhiệt điện, tổng thiệt hại lên đến 1,94 triệu USD. Với hàng chục ngàn người sinh sống và một lượng lớn người dân di cư từ phía bắc Hama, Mhardeh là thành phố Cơ đốc giáo lớn thứ hai ở Syria.

Thành Hiệp (Theo AMN)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/tho-nhi-ky-ho-tro-fsa-tan-cong-mhardeh-thanh-pho-lon-thu-hai-syria/800932.antd