Thổ Nhĩ Kỳ hạ thủy soái hạm Hetman Ivan Mazepa cực mạnh cho Hải quân Ukraine

Hải quân Ukraine chuẩn bị nhận soái hạm Hetman Ivan Mazepa khi con tàu đã được hạ thủy tại Thổ Nhĩ Kỳ trong một buổi lễ long trọng.

Tàu hộ tống tàng hình đầu tiên của Hải quân Ukraine thuộc lớp Ada, đó là soái hạm Hetman Ivan Mazepa đã được hạ thủy tại xưởng đóng tàu RMK Marine của Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Istanbul.

Tàu hộ tống tàng hình đầu tiên của Hải quân Ukraine thuộc lớp Ada, đó là soái hạm Hetman Ivan Mazepa đã được hạ thủy tại xưởng đóng tàu RMK Marine của Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Istanbul.

Buổi lễ long trọng nói trên diễn ra vào ngày 2/10, con tàu thực sự đã được hoàn thành phần khung thân với tốc độ nhanh chóng sau 1 năm khởi công, công việc tiếp theo sẽ là lắp ráp vũ khí và trang thiết bị kỹ thuật.

Buổi lễ có sự tham dự của Tư lệnh Hải quân Ukraine - Phó Đô đốc Oleksiy Neizhpapa, và phu nhân Tổng thống Zelensky - người thay thế chồng mình trong tất cả các sự kiện nghi lễ ở nước ngoài.

Cả hai đại diện của chính quyền Kyiv đều nói những lời cần thiết, không quên nhắc nhở rằng đây là con tàu đầu tiên sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine tại khu vực Biển Đen.

Tuy nhiên sau buổi lễ nói trên, số phận của con tàu vẫn bị che đậy trong bí ẩn. Ban đầu Kyiv và Ankara dự kiến sau khi hoàn thành khung thân, nó sẽ đến một trong những nhà máy đóng tàu của Ukraine để trang bị và lắp đặt vũ khí, nhưng hiện nay điều đó là không thể.

Đồng thời, cả báo chí Ukraine và đại diện chính quyền đều không tiết lộ thêm điều gì. Nhiều khả năng giới chức quân sự và chính trị cố gắng giữ bí mật càng nhiều càng tốt, đây là điều dễ hiểu với một đất nước đang trải qua chiến sự.

Lễ khởi đóng con tàu diễn ra vào tháng 9/2021 và tới tháng 8 /2022, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh đặt tên cho tàu hộ tống là "Hetman Ivan Mazepa" để lưu giữ kỷ niệm về "một nhân vật chính trị kiệt xuất của Ukraine".

Như Tổng tư lệnh Hải quân Ukraine - Đô đốc Oleksiy Neizhpapa đã nói trước đó, tàu hộ tống tàng hình đầu tiên thuộc lớp Ada sẽ gia nhập hạm đội nước này vào năm 2024, căn cứ của nó "sẽ là cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea".

Với lượng giãn nước 1.524 tấn tiêu chuẩn và lên tới 2.032 khi đầy tải, soái hạm của Hải quân Ukraine không phải con tàu có kích thước đồ sộ, tuy nhiên sức mạnh từ những vũ khí mà nó mang theo là rất đáng gờm.

Chiếc Hetman Ivan Mazepa sẽ nhận được tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon, hệ thống phòng không VL MICA, pháo hạm Oto Melara Super Rapid (76 mm) và Millennium (35 mm), cũng như súng máy Aselsan STAMP cỡ 12,7 mm.

Vũ khí chống tàu ngầm của con tàu sẽ bao gồm hai cụm 3 ống phóng ngư lôi hạng nhẹ cỡ 324 mm loại Mk 46, hoặc các ống phóng ngư lôi Murene 90 Impact do châu Âu sản xuất.

Sự kiện trên gây ra một số bình luận trái chiều, nhưng hầu hết đều cho rằng soái hạm mới của Hải quân Ukraine là một "con tàu nghi lễ" mang đậm tính biểu tượng, khó phát huy tác dụng trong thực chiến.

Nếu xuất hiện tại Biển Đen, một con tàu đơn lẻ như chiếc Hetman Ivan Mazepa sẽ trở thành mục tiêu lý tưởng cho các chiến hạm cũng như chiến đấu cơ thuộc Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga.

Trong trường hợp về nước sau khi chiến tranh kết thúc, một con tàu như chiếc Hetman Ivan Mazepa lại tỏ ra hơi thừa thãi đối với Hải quân Ukraine, đặc biệt nếu như họ đã giành lại quyền kiểm soát cảng Sevastopol như tuyên bố.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tho-nhi-ky-ha-thuy-soai-ham-hetman-ivan-mazepa-cuc-manh-cho-hai-quan-ukraine-post518801.antd