Thổ Nhĩ Kỳ gửi công dân Mỹ bị tình nghi là IS về nước bằng máy bay

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara đã gửi một công dân Mỹ bị tình nghi là phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) cho Mỹ bằng máy bay, sau khi người đàn ông này bị từ chối nhập cảnh Hy Lạp.

Các đối tượng được cho là thành viên Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại một nhà tù ở thành phố Hasakeh, miền Đông Bắc Syria ngày 26/10/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các đối tượng được cho là thành viên Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại một nhà tù ở thành phố Hasakeh, miền Đông Bắc Syria ngày 26/10/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 15/11, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết Ankara đã gửi một công dân Mỹ bị tình nghi là phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) cho Mỹ bằng máy bay, sau khi người đàn ông này bị từ chối nhập cảnh Hy Lạp vào đầu tuần này trong bối cảnh Ankara bắt đầu cho các phiến quân hồi hương.

Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã trục xuất các nghi phạm IS bị bắt giữ về nước của họ vào ngày 11/11.

Một trong số này là một công dân Mỹ gốc Arab, người đã đề nghị trục xuất sang Hy Lạp, song đề nghị này đã bị từ chối.

Người đàn ông này đã bị kẹt ở một vùng đệm giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp kể từ đó.

Phát biểu với báo giới tại Ankara, Bộ trưởng Soylu cho hay nghi phạm này đã bị trục xuất và được gửi trả về Mỹ bằng máy bay từ Istanbul./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tho-nhi-ky-gui-cong-dan-my-bi-tinh-nghi-la-is-ve-nuoc-bang-may-bay/607718.vnp