Thổ Nhĩ Kỳ 'giật thót' khi Nga cho tàu vận tải chở 150 xe tăng đến Syria

Nga tiếp tục có động thái bất ngờ khi tăng cường một lượng lớn vũ khí cho đồng minh Syria trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang có chiều hướng tiến sâu vào cuộc chiến. Đáng chú ý trong lô viện trợ lần này có tới 150 xe tăng hạng nặng.

 Hãng Al Masdar News cho biết, tàu đổ bộ thuộc Hạm đội Biển Đen Hải quân Nga đã chở theo 150 xe tăng và xe bọc thép chở quân (APC) để chuyển giao cho Quân đội Chính phủ Syria.

Hãng Al Masdar News cho biết, tàu đổ bộ thuộc Hạm đội Biển Đen Hải quân Nga đã chở theo 150 xe tăng và xe bọc thép chở quân (APC) để chuyển giao cho Quân đội Chính phủ Syria.

Cũng như mọi lần, với số lượng vũ khí lớn như thế này Nga sử dụng đường biển tới tiếp viện cho Quân đội Chính phủ Syria (SAA).

Đây là thông tin đặc biệt đáng chú ý khi mà lệnh ngừng bắn vẫn đang được áp dụng ở Idlib, Syria theo thỏa thuận ký kết giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5-3 vừa qua tại Moscow.

Điều đó cho thấy Nga vẫn không ngừng hậu thuẫn cho các lực lượng quân sự của Chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Theo nhà quan sát hàng hải Yoruk Isik, tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn lớp Tapir (Dự án 1171) thuộc Lữ đoàn Đổ bộ 197 của Hạm đội Biển Đen thuộc Hải quân Nga đang thực hiện vụ vận chuyển này.

Tàu vận tải di chuyển qua Eo biển Bosphorus đi vào Địa Trung Hải và đang tiến về cảng Tartus ở Syria.

Quân đội Chính phủ Syria khi được tăng cường số vũ khí mới nhiều khả năng sẽ nối lại các chiến dịch tấn công của họ trong những tuần tới đây.

Hiện chưa rõ chủng loại xe tăng được viện trợ lần này, tuy nhiên một số ý kiến phân tích cho thấy có thể là xe tăng T-62M.

Hiện Nga đang còn lưu trữ hàng ngàn xe tăng loại này, và họ đã hơn một lần phá kho niêm cất để chuyển một lúc hơn 100 chiếc cho quân đội Syria.

Lô xe tăng và bọc thép chở quân đợt này sẽ tăng cường đáng kể năng lực tác chiến của quân đội Syria, trong bối cảnh nước này đã chịu nhiều tổn hại bởi hỏa lực Thổ Nhĩ Kỳ.

Lệnh ngừng bắn ở Idlib do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ điều phối hiện vẫn rất mong manh vì các phe phái phiến quân do Ankara hậu thuẫn tiếp tục đang cố thủ và không chấp nhận rút khỏi những địa bàn ở phía Nam tuyến cao tốc M-4 kết nối Aleppo với Latakia.

Quân đội Chính phủ Syria nhiều khả năng sẽ nối lại các chiến dịch tấn công của họ trong những tuần tới đây.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-tho-nhi-ky-giat-thot-khi-nga-cho-tau-van-tai-cho-150-xe-tang-den-syria/850190.antd