Thổ Nhĩ Kỳ đưa 'vũ khí hủy diệt' vào Syria, sẵn sàng bắn phá S-300 và S-400 Nga?

Các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt cực mạnh T-300 Kasirga của Thổ Nhĩ Kỳ được cho đã có mặt tại Syria và sớm triển khai tấn công vào căn cứ cũng như vị trí triển khai S-300 và S-400 Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ được cho đã chuyển giao cho lực lượng phiến quân Syria các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt (MLRS) T-300 Kasirga nhằm sẵn sàng tấn công vào căn cứ không quân Hmeymim và các vị trí triển khai hệ thống phòng không S-300 và S-400 của quân đội Nga.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) T-300 Kasirga của Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh minh họa)

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) T-300 Kasirga của Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh minh họa)

Theo Avia.pro, trái với những tuyên bố chính thức về việc tiến trình thảo luận tình hình Syria giữa Nga – Thổ có chiều hướng tích cực, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển giao cho các tay súng phiến quân Syria được Ankara hậu thuẫn loại vũ khí "khủng" MLRS T-300 Kasirga.

T-300 Kasirga của Thổ Nhĩ Kỳ là hệ thống pháo phản lực duy nhất của NATO có thể sánh ngang với hệ thống BM-30 Smerch của Nga. Với cỡ đạn 300 mm, T-300 là một trong những hệ thống pháo tên lửa có tầm bắn xa nhất trong kho vũ khí của NATO với khoảng cách bay xa 100 km.

Theo đó, nhiều khả năng việc Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao các hệ thống T-300 cho phiến quân Syria là nhằm triển khai tấn công quy mô lớn nhằm vào căn cứ quân sự lớn nhất của Nga ở Syria là căn cứ không quân Hmeymim cũng như các vị trí mà hệ thống phòng không S-300 và S-400 của Nga hoạt động.

Cụ thể, tùy thoại vào loại đạn sử dụng, tầm bắn của MLRS T-300 Kasirga của Thổ Nhĩ Kỳ là từ 40 – 110 km. Với khoảng cách này, phiến quân Syria có thể chọn vị trí an toàn từ xa để tấn công căn cứ Hmeymim của Nga một cách hiệu quả.

Còn theo một đoạn video được Avia.pro chia sẻ, MLRS T-300 Kasirga của Thổ Nhĩ Kỳ đã có mặt trên lãnh thổ Syria. Do đó, không loại trừ khả năng các cuộc tấn công nhằm vào quân đội Nga và quân chính phủ Syria sắp diễn ra.

Việc đánh chặn các loại tên lửa được T-300 Kasirga phóng cũng khá phức tạp do đạn rocket của T-300 có thể bay với tốc độ 820 m/s. Đây là giới hạn không thể tấn công của hầu hết hệ thống vũ khí phòng không của quân đội Syria.

Với phạm vi hủy diệt khổng lồ, chỉ với một đòn tấn công duy nhất từ T-300 Kasirga của Thổ Nhĩ Kỳ, mức độ thiệt hại sẽ rất nghiêm trọng khi gây ra tổn thất cả về nhân lực cũng như thiết bị quân sự và căn cứ không quân Hmeymim của Nga không phải là trường hợp ngoại lệ.

Video: Thổ Nhĩ Kỳ đưa "vũ khí hủy diệt" MLRS T-300 Kasirga vào Syria

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tho-nhi-ky-dua-vu-khi-huy-diet-vao-syria-san-sang-ban-pha-s300-va-s400-nga-post333136.info