Thổ Nhĩ Kỳ đưa sỹ quan tới Nga học cách vận hành S-400

Thổ Nhĩ Kỳ đưa sỹ quan tới Nga học cách vận hành tên lửa phòng không S-400 sẽ nhận bàn giao từ Moscow vào tháng 7 tới.

Tên lửa S-400 - ảnh Sputnik.

Tên lửa S-400 - ảnh Sputnik.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar thông báo rằng:

“Một nhóm quân nhân của chúng tôi đã đến Nga để học cách sử dụng hệ thống tên lửa phòng không S-400, việc đào tạo đã bắt đầu”.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẽ không từ bỏ kế hoạch mua S-400 và lô hệ thống phòng không đầu tiên sẽ tới nước này vào tháng 7.

Mỹ tuyên bố rằng các hệ thống S-400 không tương thích với các tiêu chuẩn của NATO, đe dọa sẽ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời nhiều lần tuyên bố rằng Washington có thể trì hoãn hoặc hủy bỏ quá trình bán máy bay F-35 mới nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những người tham gia chương trình quốc tế để tạo ra máy bay F-35 của Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng S-400 không gây ra mối đe dọa cho F-35 của Mỹ.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tho-nhi-ky-dua-sy-quan-toi-nga-hoc-cach-van-hanh-s-400-d421793.html