Thổ Nhĩ Kỳ đưa hơn 150 xe quân sự hướng tới Idlib khi quân đội Syria đạt tiến bộ mới

Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường sự hiện diện của mình ở Idlib và triển khai thêm xe tăng, pháo binh và xe bọc thép các loại cho lực lượng của mình ở Syria.

Đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo hãng tin Anatolia News, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vừa mang pháo, xe tăng, xe chở binh sĩ tới thành phố Reyhani của tỉnh Hatay, gần biên giới với Syria.

Đoàn xe 150 xe bọc thép trên hướng về các trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ quanh thành phố Idlib của Syria trong bối cảnh an ninh được tăng cường.

TT Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ đối phó với quân đội Syria nếu họ không rút lui khỏi Idlib trước cuối tháng 2 và nước ông sẽ “không để yên trước việc các trạm kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ bị bao vây ở Idlib”.

Trong tuyên bố của mình, TT Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi người đồng cấp Nga Vladimir Putin gây áp lực đối với TT Syria Bashar Al-Assad để dừng cuộc tấn công của quân đội Syria ở tỉnh Idlib.

Trong một diễn biến khác, quân đội Syria đang mau chóng tiếp cận một trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ ở tỉnh Aleppo khi họ chiếm được những khu vực cuối cùng bị phiến quân kiểm soát trước đó.

Theo AMN

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tho-nhi-ky-dua-hon-150-xe-quan-su-huong-toi-idlib-khi-quan-doi-syria-dat-tien-bo-moi-4065817-d.html