Thổ Nhĩ Kỳ 'đóng sầm' cửa đối thoại việc gia nhập NATO của Phần Lan, Thụy Điển

Hãng Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu tuyên bố tổ chức cuộc họp Thổ Nhĩ Kỳ - Phần Lan - Thụy Điển để thảo luận chuyện gia nhập NATO là vô nghĩa.

“Chính phủ Thụy Điển đã tiếp tay cho hành động hèn hạ này (biểu tình tại Stockholm cuối tuần qua) bằng cách cho phép nó diễn ra. Ở tình cảnh như vậy thì một cuộc gặp ba bên trở nên vô nghĩa. Cuộc gặp đã bị hoãn lại vì tình cảnh hiện tại làm lu mờ đối thoại, cuộc gặp sẽ không diễn ra lành mạnh”, Ngoại trưởng Cavusoglu phát biểu trong cuộc họp báo sau khi tiếp người đồng cấp Serbia.

Cuối tuần qua, biểu tình tại Stockholm chứng kiến hành động đốt bản sao kinh Koran trước Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Thụy Điển. Vụ việc làm gia tăng căng thẳng vốn có giữa hai nước.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tỏ ý muốn khôi phục đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng tuyên bố từ Ngoại trưởng Cavusoglu đã “đóng sầm” cánh cửa đối thoại.

Trước tình cảnh hiện tại, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto để ngỏ khả năng đẩy nhanh nỗ lực gia nhập NATO của riêng nước này mà không chờ Thụy Điển, mặc dù ông khẳng định vẫn ưu tiên phương án cả hai quốc gia Bắc Âu cùng gia nhập.

Về khả năng Phần Lan gia nhập trước, Ngoại trưởng Cavusoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ chưa nhận được yêu cầu chính thức. Ông nói: “Những vấn đề mà chúng tôi gặp phải với Phần Lan ít hơn với Thụy Điển”.

Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm ngoái. Quá trình phê duyệt đòi hỏi tất cả 30 thành viên khối quân sự hiện tại đồng ý. Thổ Nhĩ Kỳ cùng Hungary vẫn chưa chấp nhận.

Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh họ chỉ chấp nhận nếu hai quốc gia Bắc Âu, đặc biệt là Thụy Điển, có lập trường rõ ràng hơn trong việc xác định đâu là tổ chức khủng bố. Phần Lan và Thụy Điển thuộc số nước sẵn sàng tiếp nhận người Kurd tị nạn - đối tượng bị Ankara xem là khủng bố.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tho-nhi-ky-dong-sam-cua-doi-thoai-viec-gia-nhap-nato-cua-phan-lan-thuy-dien-192469.html