Thổ Nhĩ Kỳ dọa mở chiến dịch quân sự ở Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cảnh báo rằng, Ankara có thể tiến hành các hoạt động tại Syria để chống lại lực lượng tự vệ người Kurd vì Mỹ không hoàn thành nghĩa vụ rút người Kurd khỏi Manbij

Theo hãng tin Sputnik, đầu tháng 6, Ankara và Washington đã phê duyệt lộ trình ổn định ở Manbij của Syria, thành phố mà các lực lượng người Kurd giải phóng khỏi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hồi tháng 6/2016.

Theo lộ trình, lực lượng người Kurd phải rút khỏi thành phố, vì Thổ Nhĩ Kỳ coi các đội tự vệ người Kurd (YPG) là đồng bọn của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị cấm ở trong nước. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tuần tra tại khu vực Manbij từ ngày 18/6. Trong khi đó, chính quyền Syria phản đối sự hiện diện của các lực lượng Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tại Manbij. Bộ Ngoại giao Syria gọi tình hình ở Manbidge là vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan

Trong diễn biến liên quan, tháng trước, hãng tin Fars của Iran đưa tin, Mỹ đã điều các đoàn xe vận tải chở đầy các thiết bị quân sự từ các căn cứ của nước này ở Iraq tới nhiều khu vực ở Syria.

Fars dẫn nguồn tin từ Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở ở Anh cho biết, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã triển khai 150 xe chở thiết bị quân sự tới nhiều khu vực ở bờ phía Đông của sông Euphrates nằm dưới sự kiểm soát của Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) vốn được Mỹ hậu thuẫn qua hành lang Simalka ở biên giới Iraq-Syria..

Đoàn xe này được triển khai tới các căn cứ của liên quân ở các tỉnh Raqqa, Aleppo, Hasaka và Deir Ezzur của Syria. Nhiều đoàn xe khác sẽ tiếp tục được gửi tới các căn cứ Mỹ ở Syria trong những ngày tới.

Trước đó, tờ nhật báo al-Watan cho biết, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tăng cường sự hiện diện quân sự ở bờ phía Đông của sông Euphrates trong nửa cuối năm nay thông qua việc thiết lập 18 căn cứ ở vùng Đông Bắc và các tỉnh phía đông của Syria.

Các căn cứ của Mỹ được đặt ở Ein al-Arab (Kobani), Kharab Ashak, Manbij, Ein Issa, Raqqa và Tabaqa ở tỉnh Raqqa; al-Shadadi, al-Houl, Tal Tamar, Tal Bidar và Romeilan ở tỉnh Hasaka; Mỏ dầu al-Amr và khu vực al-Bahrah ở tỉnh Deir Ezzur.

Việc Mỹ ồ ạt chuyển trang thiết bị quân sự từ Iraq tới Syria được đưa ra trong bối cảnh quân đội Syria sắp phát động chiến dịch quân sự nhằm giải phóng Idlib - tỉnh cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm nổi dậy ở Syria.

Nguyệt Thu (Theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tho-nhi-ky-doa-mo-chien-dich-quan-su-o-syria/20181013102512375