Thổ Nhĩ Kỳ dọa hủy hợp đồng mua máy bay Boeing

Ngày 26.7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ mua chiến đấu cơ của các quốc gia khác, đồng thời hủy hợp đồng mua máy bay Boeing nếu Mỹ không bán tiêm kích F-35.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đã ký hợp đồng mua 100 máy bay tân tiến với Hãng Boeing và 1 chiếc vừa được bàn giao. Tuy nhiên, trước tình hình này, chúng tôi có thể tái cân nhắc thỏa thuận”, ông Erdogan nói.

Nhà lãnh đạo đưa ra cảnh báo này sau khi chính phủ Mỹ chính thức loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình phát triển chiến đấu cơ F-35 với lý do nước này mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Washington dọa sẽ áp đặt cấm vận lên Ankara, khiến quan hệ giữa 2 đồng minh trong NATO càng thêm xấu đi.

Về phần mình, Tập đoàn công nghệ quốc phòng của Nga Rostec tuyên bố sẵn sàng cung cấp chiến đấu cơ Su-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu được đề nghị mua. Tuy nhiên, giới chức Ankara cho biết hiện vẫn chưa có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moscow.

[VIDEO] Bỏ qua chiến đấu cơ Eurofighter, Bỉ chọn tiêm kích F-35 - Ảnh:

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tho-nhi-ky-doa-huy-hop-dong-mua-may-bay-boeing-1107790.html