Thổ Nhĩ Kỳ điều động hơn 300 phiến quân Syria tới Azerbaijan

Ngày 24/9, tổ chức giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động hàng trăm tay súng thánh chiến đến Azerbaijan trong tuần này.

Trích dẫn các nguồn đáng tin cậy, SOHR cho biết chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ “đã điều động hơn 300 chiến binh thuộc các lực lượng Syria do Ankara hậu thuẫn tới Azerbaijan. Được biết, hầu hết các tay súng này trước đây sống ở khu vực Afrin, phía Tây Bắc Aleppo.

SOHR cho biết thêm rằng hầu hết các máy bay chiến đấu này là thành viên của Lữ đoàn Sultan Murad và phe Al-Amshat, có trụ sở ở Tây Bắc Syria.

Ảnh: Al-Masdar News.

Họ nói: “Bản thân các chiến binh đã nói rằng họ được đưa đến Azerbaijan để bảo vệ biên giới của nhà nước và được trả lương từ 1.500 đến 2.000 USD mỗi tháng.

Các phe phái do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến việc triển khai lực lượng này; tuy nhiên, tin đồn bắt đầu xuất hiện vào tháng 8 về khả năng triển khai các máy bay chiến đấu Syria này tới Azerbaijan, đặc biệt là sau các cuộc đụng độ giữa lực lượng Azerbaijan và Armenia.

Thổ Nhĩ Kỳ - đồng minh thân cận của Azerabaijan, trước đó đã đưa các máy bay chiến đấu từ Syria đến Libya để giúp lực lượng Chính phủ Hiệp ước Quốc gia (GNA) có trụ sở tại Tripoli trong cuộc chiến chống lại Quân đội Quốc gia Libya (LNA).

Phạm Kiều (Theo SOHR)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tho-nhi-ky-dieu-dong-hon-300-phien-quan-syria-toi-azerbaijan/20200925082130965