Thổ Nhĩ Kỳ điều đặc nhiệm tới Afrin cho trận đánh mới

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26-2 đã triển khai các đơn vị cảnh sát đặc nhiệm tới Afrin, Syria chuẩn bị cho giai đoạn mới của chiến dịch đánh người Kurd.

Theo RT ngày 26-2, các đơn vị cảnh sát đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào lãnh thổ Syria từ các tỉnh phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ là Kilis và Hatay. Lực lượng này tới đây với nhiệm vụ canh giữ các ngôi làng mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chiếm được từ tay Các Đơn vị Bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG). Họ cũng tham gia trận đánh mới ở khu vực thành thị trong bối cảnh chiến dịch “Cành ô liu” của Ankara phát động từ ngoại ô tới các vùng đất lớn.

Dàn xe thiết giáp của Thổ Nhĩ Kỳ tiến tới TP Reyhanli nằm ở biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 13-2 Ảnh: RT

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag trả lời kênh NTV (Thổ Nhĩ Kỳ): “Việc triển khai lực lượng đặc nhiệm nằm một phần trong công tác chuẩn bị cho trận đánh mới sắp diễn ra”.

Ông Bozdag nói thêm cuộc chiến sẽ chuyển sang những nơi có dân thường, khi khu vực chiến đấu đang thu hẹp và lực lượng đặc nhiệm vốn có kinh nghiệm chiến đấu với phiến quân ở các khu dân cư.

Mặc dù chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã bước sang tuần thứ sáu, nhưng hầu hết đô thị lớn ở Afrin, trong đó có TP Afrin, vẫn do lực lượng YPG nắm giữ. Tuy nhiên, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy lùi các tay súng người Kurd ra khỏi các khu vực giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, truyền thông địa phương đưa tin.

Hôm 20-2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết quân đội sẽ bao vây Afrin "trong những ngày sắp tới".

Ankara thông báo chiến dịch “Cành ô liu” sẽ tiếp tục bất chấp lệnh ngừng bắn 30 ngày ở Syra được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua hai ngày trước. Lệnh ngừng bắn không áp dụng cho cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Mặt trận Al-Nusra hay bất kỳ tổ chức khủng bố nào khác. Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng lệnh ngừng bắn cũng không áp dụng cho lực lượng người Kurd.

THÁI LAI

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/tho-nhi-ky-dieu-dac-nhiem-toi-afrin-cho-tran-danh-moi-757073.html