Thổ Nhĩ Kỳ điều các 'chiến binh thánh chiến' đến Kashmir ?

Thổ Nhĩ Kỳ không muốn số lượng lớn các chiến binh nguy hiểm ở ngay bên cạnh mình, vì vậy Ankara rất sẵn lòng hỗ trợ đồng minh đi đến nơi khác.

Theo ghi nhận, các chiến binh thánh chiến từ Syria đã đến Libya và Nagorno-Karabakh. Hiện Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - ông Recep Tayyip Erdogan đang giúp đỡ người bạn của mình là Thủ tướng Pakistan Imran Khan, bằng cách cử họ đến Kashmir, tạp chí India Today của Ấn Độ viết.

Cần lưu ý rằng điều này được biết đến từ nhà báo Hy Lạp Andreas Mountzuralis, người đã tìm hiểu chi tiết từ những nguồn cung cấp thông tin cho người Kurd ở Syria.

Theo đó, tất cả các nguồn thông tin đều không có tình cảm nồng nhiệt với Ankara và điều này phải được tính đến. Đồng thời, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại New Delhi - ông Shakir Ozkan Torunlar đã tuyên bố rằng "những báo cáo này là vô căn cứ và sai sự thật".

Tuy vậy thông tin được đưa ra đang thu hút sự quan tâm, bởi Ankara không ngừng nỗ lực gây dựng ảnh hưởng của mình trong thế giới Hồi giáo nói chung và khu vực Nam Á nói riêng.

Những tay súng thân Thổ Nhĩ Kỳ đang được Ankara đưa đi lan tỏa khắp nhiều điểm nóng

Những tay súng thân Thổ Nhĩ Kỳ đang được Ankara đưa đi lan tỏa khắp nhiều điểm nóng

Ngoài ra, được biết rằng một phần lính đánh thuê đã chiến đấu ở Nagorno-Karabakh bên phía Baku đã đến đó từ Afghanistan và Pakistan. Bây giờ họ đang quay trở lại và không ai ngăn cản người Thổ gửi các chiến binh Syria theo họ. Do đó, nhiều khả năng mục tiêu tiếp theo của họ sẽ là Kashmir của Ấn Độ mà Pakistan cũng tuyên bố chủ quyền.

Người Kurd báo cáo rằng chỉ huy của nhóm Suleiman Shah (một phần của Quân đội Quốc gia Syria - SNA) - ông Abu Amsa đã nói với cấp dưới của mình ở Afrin (khu vực mà người Kurd sinh sống tập trung) rằng "Thổ Nhĩ Kỳ muốn củng cố Kashmir."

Anh ta mời tất cả những ai muốn đến vùng núi này sớm đăng ký để cung cấp danh sách cho phía Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, ông nói thêm rằng các sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra yêu cầu tương tự đối với tất cả các chỉ huy là một phần của SNA. Tất cả các tình nguyện viên được đảm bảo mức lương 2.000 USD mỗi tháng, ấn phẩm kết luận.

Lưu ý rằng theo Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR), đặt tại London, khoảng 900 chiến binh đã trở về từ Azerbaijan và Syria, do Thổ Nhĩ Kỳ không thể giữ họ ở đó. Nhưng Ankara đã đưa khoảng 2.000 tay súng từ Syria tới Transcaucasia, và hiện tại hơn 1.000 người vẫn đang "ở lại" khu vực này.

Chí Linh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tho-nhi-ky-dieu-cac-chien-binh-thanh-chien-den-kashmir--3423786/