Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa tiến hành chiến dịch quân sự tại Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 5-10 tuyên bố nước này sẵn sàng tiến hành một chiến dịch quân sự trên không và trên bộ ở phía đông sông Euphrates tại Syria, nơi Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ từng nhất trí thành lập một 'vùng an toàn'.

"Chúng tôi đã thực hiện những bước chuẩn bị và lên kế hoạch cho chiến dịch. Chiến dịch ở phía đông sông Euphrates sẽ được tiến hành với các hoạt động cả ở trên bộ và trên không”, hãng tin Bloomberg dẫn tuyên bố của ông Tayyip Erdogan. Tháng 8 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã nhất trí thiết lập "vùng an toàn" ở khu vực phía Bắc Syria nhằm giải tỏa những lo ngại của Ankara về lực lượng người Kurd, đồng thời thiết lập một hành lang hòa bình để hỗ trợ 2 triệu người tị nạn Syria có thể trở về quê hương. Tuy nhiên, Tổng thống Tayyip Erdogan cho rằng phía Mỹ đang trì hoãn tiến trình này và đe dọa sẽ tiến hành chiến dịch quân sự đơn phương nhằm vào Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở miền Bắc Syria.

VẠN PHÚC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/tho-nhi-ky-de-doa-tien-hanh-chien-dich-quan-su-tai-syria-592850