Thổ Nhĩ Kỳ đánh thuế gấp đôi hàng nhập khẩu của Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng gấp đôi thuế quan đối với một số hàng nhập khẩu của Mỹ như một sự trả đũa trước hành động của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan

Theo Reuters, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa ký quyết định tăng gấp đôi mức thuế đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ. Cụ thể, ô tô con lên 120%, đồ uống có cồn lên 140% và thuốc lá lên 60%.

Bên cạnh đó, thuế quan cũng tăng gấp đôi đối với các mặt hàng như mỹ phẩm, gạo và than đá.

"Thuế nhập khẩu một số hàng hóa của Mỹ sẽ tăng lên gấp đôi. Theo nguyên tắc “có đi có lại”, quyết định này nhằm đáp trả các cuộc tấn công của chính quyền Mỹ vào nền kinh tế của đất nước chúng tôi", Phó Chủ tịch Fuat Oktay viết trên Twitter.

Động thái này diễn ra trong lúc mâu thuẫn giữa hai đồng minh thân cận của NATO đang gây sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Nổi bật nhất là sự việc chính quyền Ankara bắt giữ mục sư người Mỹ Andrew Brunson do nghi ngờ có liên quan với một nhóm khủng bố. Mỹ nhiều lần yêu cầu thả ông Brunson, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối. Vì vậy, thứ 6 tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt bằng cách tăng thuế đối với nhôm và thép nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Điều này khiến Tổng thống Recep Tayyip Erdogan vô cùng bức xúc, dấy lên mối lo ngại về nền kinh tế của đất nước ông trong con mắt các nhà đầu tư quốc tế. Đồng tiền nội tệ lira đã rớt giá xuống mức thấp kỷ lục, mất hơn 40% giá trị so với đồng USD từ đầu năm đến nay.

Ông Erdogan nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cúi đầu trước hành động của ông Trump. Hôm thứ 3 vừa qua, ông tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tẩy chay các sản phẩm công nghệ của Mỹ và kêu gọi công dân Thổ Nhĩ Kỳ ngừng mua iPhone và chuyển sang dùng hàng nội địa.

HOÀI ANH

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/tho-nhi-ky-danh-thue-gap-doi-hang-nhap-khau-cua-my-10278.html