Thổ Nhĩ Kỳ 'cổ vũ' cuộc chiến mới ở Syria?

Một số nhóm nổi dậy do Thổ Nhĩ Kỳ "chống lưng" đang tuyên bố tấn công quy mô lớn vào quân chính phủ Syria.

Một số nhóm nổi dậy do Thổ Nhĩ Kỳ "chống lưng" đang tuyên bố tấn công quy mô lớn vào quân chính phủ Syria. (Ảnh minh họa: businessinsider.com)

Ngày 19/4, Sputnik dẫn nguồn tin từ Hãng tin Fars (Iran) cho hay, một số nhóm nổi dậy ở Syria đang dự định tấn công quy mô lớn vào quân chính phủ.

Theo nguồn tin này, có khoảng chục nhóm nổi dậy trong đó có những nhóm được Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út hậu thuẫn đã tuyên bố lập liên minh chống chính phủ vào ngày 18/4.

Tuyên bố nói trên của phe nổi dậy được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Trưởng đoàn đàm phán phe đối lập Syria Mohammed Alloush kêu gọi hủy bỏ lệnh ngừng bắn.

Ngoài ra, trong ngày 18/4, nhiều nhóm nổi dậy đã tấn công diện rộng ở Tây Bắc và miền Trung Syria trong khi cuộc đàm phán hòa bình đang bị trì hoãn.

Cũng trong ngày 18/4, LHQ đã xác nhận việc phe đối lập Syria tuyên bố dừng tham gia đàm phán hòa bình nhằm phản đối tình trạng nhân đạo tồi tệ tại nước này.

Trong khi đó, chính phủ Syria đang gấp rút thành lập một chính phủ mở rộng trong đó Tổng thống Assad là người đứng đầu.

Liên quan đến việc dừng các cuộc hòa đàm, ngày 19/4, Điện Kremlin thông báo Nga ''ủng hộ tới cùng" việc đàm phán tiếp tục.

>>> Video quân Thổ điều dàn xe tăng áp sát Syria

(Nguồn: RT)

Di Linh (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tho-nhi-ky-co-vu-cuoc-chien-moi-o-syria-d146655.html