Thổ Nhĩ Kỳ có thể tổ chức bầu cử sớm

Ngày 22/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nước này sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 14/5, sớm hơn 1 tháng so với dự kiến ban đầu.

Hai cuộc bầu cử sắp tới sẽ là thách thức không nhỏ với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Nguồn: Reuters)

Hai cuộc bầu cử sắp tới sẽ là thách thức không nhỏ với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Nguồn: Reuters)

Theo Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, thông báo trên được ông đưa ra trong một cuộc gặp gỡ những cử tri trẻ tại tỉnh Bursa, miền Tây Bắc nước này.

Nhà lãnh đạo này nêu rõ: “Tôi biết ơn Chúa vì chúng tôi sẽ sát cánh cùng các bạn, những thanh niên của chúng tôi lần đầu tiên đi bỏ phiếu, trong cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 14/5”.

Thăm dò dư luận cho thấy các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống nói trên sẽ có kết quả sít sao hơn. Một số ý kiến cho rằng đây sẽ là phép thử lớn với ông Erdogan sau hơn hai thập kỷ nắm quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ, với tư cách là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và nền kinh tế thị trường lớn mới nổi.

Hiện hai đảng đối lập chính gồm đảng Cộng hòa Nhân dân (CHP) và đảng dân tộc thiên hữu IYI, đã kết hợp cùng bốn đảng nhỏ khác trong cuộc bầu cử này. Họ cam kết đảo ngược nhiều chính sách dưới thời ông Erdogan, trong đó có khôi phục vai trò độc lập của ngân hàng trung ương, áp dụng trở lại hệ thống chính phủ nghị viện và xây dựng một bản hiến pháp mới.

Trong khi đó, Reuters nhận định kết quả của bầu cử sẽ có tác động then chốt tới định hướng quản lý và phát triển của đất nước này, cũng như vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong nỗ lực hạ nhiệt xung đột Nga-Ukraine và khu vực Trung Đông.

(theo Reuters)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tho-nhi-ky-co-the-to-chuc-bau-cu-som-214237.html