Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua tổ hợp Patriot của Mỹ sau thương vụ 'rồng lửa' S-400 với Nga

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã để ngỏ khả năng mua các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Hãng Sputnik dẫn thông tin từ tờ Daily Sabah cho biết, trong một cuộc họp báo, ông Erdogan nói với các phóng viên rằng nếu các điều kiện của Thổ Nhĩ Kỳ được đáp ứng, nước này có thể xem xét khả năng mua hệ thống Patriot của Mỹ.

Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ không cho biết rõ các điều kiện mà Ankara đưa ra là gì.

Trước đó, hôm đầu tháng, ông Erdogan xác nhận trong tháng này sẽ thảo luận với với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc mua các tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất.

Năm 2017, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-400 với giá 2,5 tỷ USD. Theo thỏa thuận, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ trả một phần số tiền, một phần sẽ được Nga cho vay.

Mỹ đã nhiều lần đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ mua các hệ thống Patriot của nước này thay vì các hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Từ tháng 7 vừa qua, bất chấp những phản đối từ Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu nhận chuyển giao hệ thống phòng không S-400 của Nga, khiến quan hệ giữa Ankara và Washington thêm căng thẳng.

Mỹ sau đó thông báo đã quyết định loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của nước này.

Trước đó, Mỹ đã nhiều lần cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về khả năng đối mặt với các lệnh trừng phạt vì thương vụ S-400.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi/tho-nhi-ky-co-the-mua-to-hop-patriot-cua-my-sau-thuong-vu-rong-lua-s400-voi-nga-471936.html