Thổ Nhĩ Kỳ có thể lại mở chiến dịch quân sự tại tỉnh Idlib của Syria

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho hay Ankara đang mất dần sự kiên nhẫn với hành động tấn công này và cáo buộc Nga vi phạm những thỏa thuận nhằm kiềm chế xung đột trong khu vực.

Người dân Syria sơ tán tránh chiến sự khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công các tay súng người Kurd ở thị trấn Ras al-Ain thuộc tỉnh Hasakeh (Syria) năm 2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân Syria sơ tán tránh chiến sự khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công các tay súng người Kurd ở thị trấn Ras al-Ain thuộc tỉnh Hasakeh (Syria) năm 2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 31/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ có thể mở một chiến dịch quân sự tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria nếu tình hình trong khu vực này không được giải quyết ngay lập tức.

Phát biểu tại Ankara, ông Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ không thể giải quyết một làn sóng di cư mới.

Trước đó, hôm 29/1, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho hay Ankara đang mất dần sự kiên nhẫn với hành động tấn công này và cáo buộc Nga vi phạm những thỏa thuận nhằm kiềm chế xung đột trong khu vực./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tho-nhi-ky-co-the-lai-mo-chien-dich-quan-su-tai-tinh-idlib-cua-syria/620757.vnp