Thổ Nhĩ Kỳ có thể cấp kinh phí xây nhà cho người tị nạn Syria

Ông Naci Agbal cho hay, hiện không có quỹ nào trong ngân sách 2020 dành cho các dự án nhà ở nêu trên, song quỹ này sẽ được cấp nếu cần.

Người dân Syria sơ tán tránh chiến sự tại thị trấn Ras al-Ain ngày 15/10/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân Syria sơ tán tránh chiến sự tại thị trấn Ras al-Ain ngày 15/10/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Naci Agbal, người đứng đầu bộ phận ngân sách và chiến lược của phủ thổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 17/10 cho biết, nước này có khả năng cung cấp kinh phí trong khoản ngân sách 2020 để xây dựng nhà ở cho người tị nạn ở "vùng an toàn" mà Ankara muốn thiết lập ở miền Bắc Syria sau chiến dịch quân sự tại đó.

Ông Agbal cho hay, hiện không có quỹ nào trong ngân sách 2020 dành cho các dự án nhà ở nêu trên, song quỹ này sẽ được cấp nếu cần.

Ông nói: "Ngân sách chính phủ mạnh và linh hoạt. Sáng kiến cần thiết này sẽ được thực hiện."

Theo ông, Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng cũng sẽ tăng kinh phí cho các hoạt động quân sự.

Ankara muốn quét sạch lực lượng dân quân Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) dọc khu vực biên giới nước này với Syria và thiết lập một vùng rộng khoảng 32km về phía Nam.

Theo Ankara, 2-3,6 triệu người tị nạn Syria đang lưu trú lại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được đưa về khu vực này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tho-nhi-ky-co-the-cap-kinh-phi-xay-nha-cho-nguoi-ti-nan-syria/601276.vnp