Thổ Nhĩ Kỳ chuyển hướng kế hoạch, tính đẩy quân Syria vào 'lửa'

Các nhóm phiến quân nổi dậy dưới sự chỉ đạo của Ankara đang dự tính khởi động một cuộc tấn công lớn nhằm vào lực lượng Chính phủ Syria ở tỉnh Aleppo khi quân đội đang chuẩn bị đánh lớn tại Idlib.

Tờ Hawar cho biết, nhóm phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đang hồi sinh khả năng chiến đấu thông qua việc củng cố các cứ điểm tập hợp lại lực lượng chiến binh ở Aleppo nhằm khởi động một cuộc đột kích bất ngờ nhằm vào quân đội Syria.

(Ảnh minh họa).

Cũng tờ báo này cho hay, cuộc tấn công sắp tới của các tay súng nổi dậy được chỉ huy bởi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho biết các tay súng đối lập đã bắt đầu cuộc đột kích bằng các loạt đánh bom tự sát và pháo kích nhằm vào thành phố Aleppo.

Thông tin trên xuất hiện khi quân đội Syria đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn ở miền Nam và Tây Aleppo để mở tuyến đường Latakia – Aleppo làm bàn đạp đầu tiên cho cuộc chiến quyết định chống khủng bố ở Idlib.

Hôm qua 1/9, tờ Hawar dẫn các nguồn tin địa phương tại tỉnh Aleppo cho hay, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai khoảng 500 chiến binh do Ankara hậu thuẫn tới vùng biên với khu vực Bab al-Hawa nằm giữa thị trấn Reihanly ở tỉnh Hatay và vùng al-Artab ở Aleppo.

Theo đó, một làn sóng căng thẳng mới đã bao phủ các mặt trận của những tay súng khủng bố khi sắp phải bước vào cuộc quyết chiến cuối cùng với quân đội Syria khi một số các chiến binh do Ankara hậu thuẫn có ý định đầu hàng và một số khác thì đang chạy trốn khỏi các vùng nêu trên.

Cũng theo tờ Hawar, một số tay súng cực đoan của nhóm phiến quân Mặt trận al-Shamiyeh do Ankara hậu thuẫn đã bán vũ khí và chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tho-nhi-ky-chuyen-huong-ke-hoach-tinh-day-quan-syria-vao-lua-a393765.html