Thổ Nhĩ Kỳ chiến đấu với Mỹ để phản đối quyết định về Jerusalem

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Israel là 'quốc gia khủng bố' khi làm hại cả trẻ em, đồng thời hứa sẽ chiến đấu đến cùng với quyết định của Mỹ về việc coi Jerusalem là thủ đô của Israel.

“Palestine là một nạn nhân vô tội, còn với Israel, đó là quốc gia khủng bố. Chúng tôi sẽ không bỏ rơi Jerusalem vào tay một quốc gia còn giết chết cả trẻ nhỏ”, Tổng thống Erdogan nói trong phiên họp của Đảng Công lý và Phát triển ở thành phố Sivas vào hôm 10-12.

Đối với quyết định của Mỹ về việc coi Jerusalem là thủ đô của Israel, ông Erdogan nhấn mạnh rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chiến đấu để phản đối điều này bằng mọi cách.

Bạo lực tiếp tục diễn ra tại khu vực phía đông Jerusalem, bờ Tây và dải Gaza một vài ngày qua để phản đối quyết định của Tổng thống Trump. 2 người Palestine đã thiệt mạng và 1.000 người bị thương cho tới ngày 8-12 khi lực lượng an ninh Israel tiến hành trấn áp bằng hơi cay, đạn cao su và vòi rồng.

Tổng thống Erdogan phản đối mạnh mẽ Mỹ với quyết định về Jerusalem

Tổng thống Erdogan phản đối mạnh mẽ Mỹ với quyết định về Jerusalem

“Mỹ đã lờ đi nghị quyết của Liên Hợp Quốc về vấn đề Jerusalem mà họ cũng đã từng kí. Biện pháp tiếp cận mới của Mỹ sẽ dẫn đến nhiều thảm họa”, ông Erdogan nhấn mạnh.

Nhìn chung quyết định của Tổng thống Trump đã vấp phải sự phản đối của phần lớn các quốc gia trên thế giới, chỉ có duy nhất Israel ủng hộ. Các đồng minh phương Tây của Mỹ như Đức và Pháp đều thống nhất hành động của Tổng thống Trump là quá nguy hiểm và có hại cho tiến trình hòa bình Israel và Palestine.

Liên đoàn Ả-Rập cũng bác bỏ quyết định của Mỹ vào hôm 9-12, khi khẳng định điều này không dựa theo bất kì căn cứ pháp lí nào.

Đặng Vũ (Theo RT)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/tho-nhi-ky-chien-dau-voi-my-de-phan-doi-quyet-dinh-ve-jerusalem/750929.antd