Thổ Nhĩ Kỳ: Chỉ trích 'bản đồ Hồi giáo' của Áo

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 29-5, Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích Chính phủ Áo công bố 'bản đồ Hồi giáo' hiển thị vị trí của các nhà thờ Hồi giáo và các tổ chức Hồi giáo trên khắp nước Áo.

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 29-5, Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích Chính phủ Áo công bố "bản đồ Hồi giáo" hiển thị vị trí của các nhà thờ Hồi giáo và các tổ chức Hồi giáo trên khắp nước Áo.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, việc Bộ trưởng Hội nhập Áo công bố bản đồ liệt kê tên và địa điểm của hơn 600 nhà thờ, hiệp hội và các liên kết của các tổ chức Hồi giáo ở Áo là không thể chấp nhận được. Chính phủ Áo khẳng định rằng, bản đồ không nhằm mục đích "đặt những người Hồi giáo nói chung dưới sự nghi ngờ", mà mục đích của nó là nhằm "chống lại các ý thức hệ liên quan đến chính trị chứ không phải tôn giáo".

Mỹ: Thông báo kế hoạch trừng phạt Bê-la-rút

Nhà trắng thông báo Mỹ sẽ áp đặt trừng phạt nhằm vào Bê-la-rút sau khi xảy ra vụ Bê-la-rút buộc
một máy bay của Hãng hàng không Ryanair (Ai-len) chuyển hướng và hạ cánh tại Min-xcơ để kiểm tra an ninh. Thư ký báo chí Nhà trắng cho biết lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ nhắm tới chín công ty nhà nước của Bê-la-rút, cũng như các thành viên chủ chốt trong nội các của Tổng thống A.Lu-ca-sen-cô. Các lệnh trừng phạt này sẽ có hiệu lực từ ngày 3-6 tới. Mỹ cũng đưa ra cảnh báo đi lại tới Bê-la-rút đối với công dân Mỹ, đồng thời khuyến cáo các máy bay thương mại Mỹ cần thận trọng khi cân nhắc bay qua không phận của Bê-la-rút.

Ma-li: Công bố Tổng thống chuyển tiếp mới

Tòa án Hiến pháp Ma-li đã công bố Phó Tổng thống, Ðại tá A.Gôi-ta, sẽ là Tổng thống chuyển tiếp ở quốc gia Tây Phi này. Theo đó, Ðại tá A.Gôi-ta sẽ thực hiện các chức năng của tổng thống lãnh đạo đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp cho tới khi kết thúc. Trước đó, các binh sĩ đã bắt giữ Tổng thống B.Nơ-đao và trả tự do cho nhà lãnh đạo này hôm 27-5 sau khi ông đồng ý từ chức.

Nam Xu-đăng: Liên hợp quốc gia hạn cấm vận vũ khí

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết gia hạn một năm (đến ngày 31-5-2022) lệnh cấm vận vũ khí đối với Nam Xu-đăng, cũng như các biện pháp trừng phạt cấm đi lại và đóng băng tài sản đối với một số cá nhân, tổ chức của nước này. Nghị quyết cho phép kéo dài nhiệm vụ của Hội đồng chuyên gia, hỗ trợ giám sát các lệnh trừng phạt đối với Nam Xu-đăng đến ngày 1-7-2022. Giới quan sát cảnh báo nguy cơ nội chiến tái bùng phát tại Nam Xu-đăng do thỏa thuận ngừng bắn chưa mang lại nhiều tiến trình như kỳ vọng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/tho-nhi-ky-chi-trich-ban-do-hoi-giao-cua-ao-648435/