Thổ Nhĩ Kỳ cấp tốc điều S-400 đến Manbij, khóa chặt bầu trời Bắc Syria?

Khi nguy cơ giao tranh giữa Quân đội Syria và Thổ Nhĩ Kỳ tại Manbij ngày càng trở nên hiện hữu thì việc dồn vũ khí tối tân nhất về đây là điều có thể sớm diễn ra.

Các hãng thông tấn khu vực Trung Đông cho biết, theo ghi nhận từ hiện trường, lực lượng vũ trang Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đang tập trung với số lượng lớn bên ngoài thành phố chiến lược Manbij, dự kiến một cuộc chiến tranh giành địa bàn sẽ sớm diễn ra.

Hiện tại các tay súng người Kurd vẫn chưa bàn giao Manbij cho SAA như tuyên bố ban đầu, tuy nhiên nếu điều này xảy ra thì cũng khó lòng ngăn cản một cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ bởi vì Ankara đã xác định rõ mục tiêu khi mở chiến dịch đó là giành giật khu vực Đông Bắc Syria làm vùng đệm nhằm đảm bảo hành lang an toàn.

Nếu vậy, gần như chắc chắn giờ phút quân đội chính quy của Syria và Thổ Nhĩ Kỳ nổ súng trực tiếp vào nhau sẽ sớm thành hiện thực. Khi đối với đầu với quân Thổ mà không có máy bay chiến đấu Nga yểm trợ thì có lẽ Không quân Syria sẽ phải tăng cường độ xuất kích để hạn chế phần nào chênh lệch của lực lượng mặt đất.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf đã được Nga bàn giao cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: TASS.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf đã được Nga bàn giao cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: TASS.

Lúc này lại có dự đoán đầy thú vị về việc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gấp rút triển khai các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf vừa tiếp nhận từ Nga tới khu vực chiến sự để khóa chặt bầu trời, nhất là khi kíp trắc thủ của họ đã hoàn thành khóa huấn luyện trên đất Nga từ lâu.

Tại khu vực biên giới đã ghi nhận sự xuất hiện của các tổ hợp phòng không tầm trung MIM-23 Hawk do Mỹ chế tạo, nhưng đây là một hệ thống đã rất cao tuổi và năng lực chiến đấu tương đối hạn chế, để "che đầu" một cách hoàn hảo cho bộ binh thì rõ ràng Ankara sẽ cần đến S-400.

Nhưng bên cạnh đó lại có nhận định khác cho rằng binh lính Thổ Nhĩ Kỳ chưa vận hành S-400 nhuần nhuyễn đến mức có thể thực chiến, hơn nữa Nga cũng e ngại vũ khí tối tân trong tay đối tác lại bắn thẳng vào đồng minh nên sẽ gây áp lực để ngăn cản S-400 sớm tham chiến.

Nếu điều này xảy ra thì có lẽ Ankara cũng không phải quá lo ngại khi không quân của họ vượt xa Damascus cả về số lượng lẫn chất lượng, đủ khả năng vô hiệu hóa sức chiến đấu của đối phương trong một thời gian rất ngắn.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tho-nhi-ky-cap-toc-dieu-s-400-den-manbij-khoa-chat-bau-troi-bac-syria/20191015115615187