Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Mỹ 'giật dây' vụ đảo chính năm 2016

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cáo buộc chính Mỹ là bên đứng sau âm mưu đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016 nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Tayyip Erdogan.

Reuters cho biết, cáo buộc được Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu đưa ra hôm 4/2, trong bối cảnh nước này đang tìm cách cải thiện quan hệ với đồng minh Mỹ, vốn suy yếu đáng kể trong giai đoạn cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nắm quyền.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu . Ảnh: ABACA

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu . Ảnh: ABACA

Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đổ lỗi cho giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, một cựu đồng minh của Tổng thống Erdogan và hiện đang sinh sống tại bang Pennsylvania của Mỹ, đã trực tiếp chỉ đạo mạng lưới những kẻ ủng hộ ông ta ở trong nước, được Ankara gọi là FETO, tiến hành cuộc đảo chính ngày 15/7/2016.

"Rõ ràng là Mỹ đứng sau vụ việc ngày 15/7. Chính FETO đã thực hiện nó (cuộc đảo chính) theo lệnh của họ (Mỹ)", ông Soylu cáo buộc, đồng thời nói rằng "châu Âu cũng rất nhiệt tình với âm mưu này".

Theo Reuters, hơn 250 người đã thiệt mạng trong cuộc đảo chính bất thành tháng 7/2016, thời điểm đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đang là Phó Tổng thống Mỹ dưới thời Barack Obama. Hơn 4 năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ gần 300.000 người tình nghi liên quan đến ông Gulen, gồm nhiều cảnh sát và binh sĩ quân đội, đồng thời sa thải hơn 150.000 công chức khác.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đáp trả cáo buộc, khẳng định nước này không dính dáng đến cuộc đảo chính năm 2016 và thậm chí đã lên án sự việc trên."Những khẳng định trái ngược gần đây của các quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ là hoàn toàn sai sự thật", Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích.

Mỹ không nhắc đến giáo sĩ Gulen trong phát ngôn mới nhất, song nước này lâu nay bác bỏ yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ về việc dẫn độ ông Gulen vì cho rằng Ankara không có chứng cứ xác thực. Ông Gulen cũng lên tiếng phủ nhận mọi vai trò trong nỗ lực lật đổ chính phủ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Thiện Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/tho-nhi-ky-cao-buoc-my-dung-sau-giat-day-vu-dao-chinh-2016-630235/