Thổ Nhĩ Kỳ: Các điểm bỏ phiếu mở cửa cho vòng hai bầu cử Tổng thống

Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa vào lúc 8 giờ sáng Chủ nhật ngày 28/5 (giờ địa phương) tại Thổ Nhĩ Kỳ cho cuộc đua giữa Tổng thống sắp mãn nhiệm Recep Tayyip Erdogan và Kemal Kilicdaroglu, đảng viên Đảng Dân chủ Xã hội.

Sau khi các cuộc thăm dò kết thúc lúc 5 giờ chiều (2 giờ chiều GMT), kết quả đầu tiên dự kiến sẽ có vào đầu giờ tối.

Một điểm bỏ phiếu vòng hai bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, tại thủ đô Istanbul.

Một điểm bỏ phiếu vòng hai bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, tại thủ đô Istanbul.

Tại khu dân cư Sisli ở Istanbul, Özer Atayolu, một kỹ sư đã nghỉ hưu 93 tuổi, trong số những người đầu tiên đến địa điểm bó phiếu nói: “Tôi luôn đến sớm để bỏ phiếu trước vì tôi tin vào nền dân chủ và trách nhiệm của mình với tư cách là một công dân”.

Tại thủ đô Ankara, Zerrin Alan, 55 tuổi, cho biết bà rất phấn khích, đến mức không ngủ được. “Tôi hy vọng cuộc bầu cử này sẽ không có gian lận”, bà nói thêm.

Hai tầm nhìn về đất nước, xã hội và quản trị đang được đưa ra cho 60 triệu cử tri của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tỉ lệ 49,5% phiếu bầu mà Erdogan, cựu thị trưởng Istanbul và là người Hồi giáo, thu được trong vòng đầu tiên vào ngày 14/5 đã chứng minh cho sự ủng hộ rộng rãi dành cho ông từ đa số người bảo thủ, bất chấp tình trạng lạm phát.

Sự ủng hộ này bao gồm từ cả những khu vực bị tàn phá bởi trận động đất ngày 6/2 khiến ít nhất 50.000 người chết và ba triệu người phải di tản.

Đối thủ của ông Erdogan, nhà kinh tế học Kemal Kilicdaroglu, đã không thể tận dụng cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng đang đè nặng lên các hộ gia đình và giới trẻ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã dốc hết sức lực trong chiến dịch tranh cử trong giai đoạn chính trị khó khăn nhất của mình.

"Thổ Nhĩ Kỳ có truyền thống dân chủ lâu đời và truyền thống dân tộc chủ nghĩa lâu đời, và hiện tại rõ ràng phe dân tộc chủ nghĩa đang thắng thế. Erdogan đã kết hợp niềm tự hào tôn giáo và dân tộc, mang đến cho cử tri một tinh thần chống chủ nghĩa cực đoan", Nicholas Danforth, nhà sử học Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ.

Tuy nhiên, nếu người Thổ Nhĩ Kỳ không bỏ phiếu cho Erdogan, phần lớn là do họ thấy sự thịnh vượng, bình đẳng và khả năng đáp ứng các nhu cầu cơ bản của họ giảm sút, với lạm phát lên tới 85% vào tháng 10 năm 2022.

Trong khi đó, ông Kilicdaroglu đã cam kết sẽ mang đến nhiều thay đổi trong chính sách đối nội, đối ngoại và kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ nếu thắng cử.

An Nguyên

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tho-nhi-ky-cac-diem-bo-phieu-mo-cua-cho-vong-hai-bau-cu-tong-thong-379815.html