Thổ Nhĩ Kỳ bắt thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ

Ngày 1-9, hãng thông tấn chính thức Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin 3 đối tượng đã bị bắt do tình nghi dính líu đến một vụ tấn công bằng súng tại Đại sứ quán Mỹ hồi tháng trước.

Theo nguồn tin trên, một tòa án đã ra lệnh bắt giam những người này để chờ xét xử. Cùng ngày, 3 người khác bị bắt giam trước đó cũng do bị tình nghi liên quan đến vụ tấn công trên đã được trả tự do. Tuy nhiên, những người này vẫn chịu sự quản lý của tòa án và phải trình diện đều đặn với nhà chức trách.

Ngày 20-8, một số đối tượng chạy xe qua Đại sứ quán Mỹ tại Ankara đã xả súng vào tòa nhà, 3 viên đạn găm vào cổng Đại sứ quán và một cửa sổ. Không có ai bị thương trong vụ việc này. Nhà chức trách cho biết 2 trong số những kẻ tấn công đã bị bắt trong ngày xảy ra vụ nổ súng và đã thú tội. Cảnh sát công bố danh tính của 2 đối tượng này là Ahmet Celiktan và Osman Gundas. Hai đối tượng đã bị đưa đến một nhà tù được canh gác nghiêm ngặt. Nghi can thứ 3 là Ersin Bayram.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án vụ tấn công trên là một âm mưu nhằm gây bất ổn định ở nước này, đồng thời khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia an toàn và mọi phái đoàn ngoại giao tại nước này đều được bảo đảm về mặt pháp luật.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/tho-nhi-ky-bat-them-3-doi-tuong-lien-quan-den-vu-tan-cong-dai-su-quan-my-548494