Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ thêm 2 nghi phạm tấn công Đại sứ quán Mỹ

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn nguồn tin của cảnh sát cho biết ngày 24-8, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ thêm 2 nghi phạm tấn công Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Ankara hôm 20-8 vừa qua.

Theo Anadolu, hiện cảnh sát đang tiến hành thẩm vấn lấy lời khai của 2 nghi phạm trên. Như vậy cho đến nay, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ tổng cộng 4 đối tượng liên quan đến vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Ankara. Hai đối tượng bị cảnh sát bắt giữ trước đó được xác định là Ahmet Celikten (39 tuổi) và Osman Gudas (38 tuổi). Cả hai đối tượng này cũng đã thừa nhận nổ súng vào cổng Đại sứ quán Mỹ trong tình trạng say rượu và mất kiểm soát. Đặc biệt, hai đối tượng trên đều có tên trong hồ sơ phạm tội của cảnh sát. Các nguồn tin an ninh cho biết Ankara đã quyết định kéo dài thời gian giam giữ Ahmet Celikten và Osman Gudas.

Vụ tấn công trên xảy ra khoảng 5 giờ sáng 20-8 theo giờ địa phương, làm vỡ cửa sổ tòa Đại sứ, nhưng may mắn không gây thương vong. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, trên trang mạng Twitter, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công, đồng thời mô tả đây là một hành động có chủ đích, nhằm gây hỗn loạn trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang trong quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/tho-nhi-ky-bat-giu-them-2-nghi-pham-tan-cong-dai-su-quan-my-547810