Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 200 quân nhân liên quan vụ đảo chính năm 2016

Hãng thông tấn Anadolu ngày 14/12 đưa tin, các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ 219 quân nhân bị nghi ngờ có quan hệ với giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ, bị Ankara cáo buộc dàn xếp vụ đảo chính bất thành hồi năm 2016.

Trang web của báo Hurriyet đưa tin, theo lệnh của văn phòng trưởng công tố Istanbul, một chiến dịch đã được phát động lúc 1 giờ (22 giờ GMT) để bắt giữ những nghi can nêu trên, đều là các binh sĩ đang thực hiện nghĩa vụ và có 4 đại tá.

Hình ảnh trong vụ đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ tháng 7/2016. (Nguồn: EPA)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 13/12 cho hay, nước này sẽ bắt đầu thực hiện các sáng kiến mới ở nước ngoài nhằm vào hoạt động tài chính của những người ủng hộ Gulen.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện hàng loạt cuộc bố ráp nhằm vào những người ủng hộ giáo sĩ Gulen kể từ sau vụ âm mưu đảo chính hồi tháng 7/2016 làm 250 người thiệt mạng. Trong khi đó, ông Gulen một mực phủ nhận liên quan đến cuộc đảo chính này.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tho-nhi-ky-bat-giu-hon-200-quan-nhan-lien-quan-vu-dao-chinh-nam-2016-83547.html