Thổ Nhĩ Kỳ 'bắt giữ' được xe tăng T-90 của Nga?

Truyền thông quốc tế đang xôn xao trước hình ảnh một xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã trình diễn xe tăng T-90 trong một cuộc tập trận, phương tiện tác chiến trên vốn chưa bao giờ phục vụ tại quốc gia này. Xem xét thực tế rằng phía Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm chiếm Syria và bắt đầu cuộc đụng độ với SAA, các chuyên gia cho rằng có thể chiếc T-90 nói trên là chiến lợi phẩm được phiến quân bàn giao lại cho Ankara.

"Chính thức thì Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không được trang bị xe tăng T-90 và sự xuất hiện của chúng là một điều hoàn toàn bất ngờ. Có lẽ Ankara đã tịch thu được một chiếc của Nga, sửa chữa và đưa nó vào sử dụng, vì phương tiện chiến đấu này có khả năng độc đáo", ghi chú của chuyên gia.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: TASS.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: TASS.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Nga đưa tin rằng xe tăng T-90S có thể là của Quân đội Azerbaijan, tuy nhiên lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ được treo trên chiếc chiến xa đã đặt ra một số câu hỏi về việc binh sĩ Ankara có thể học cách điều khiển phương tiện chiến đấu này.

Các nguồn tin báo cáo rằng xe tăng T-90S treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ thực sự thuộc về Azerbaijan, và kíp chiến đấu của nó có thành phần đa quốc gia, tuy nhiên điều này chưa nhận được bất kỳ xác nhận chính thức nào từ Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Azerbaijan.

Một ngày trước đó, Ankara đã đi đến một sự leo thang rất nghiêm trọng, khi 5 máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bay tới Yerevan trong khoảng cách của một cuộc tấn công tên lửa trực tiếp, gây ra mối lo ngại lớn, nhất là là sau những lời đe dọa của Ankara chống lại Armenia.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tho-nhi-ky-bat-giu-duoc-xe-tang-t-90-cua-nga/20200804054750702