Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 249 nhân viên Bộ Ngoại giao

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ 249 nhân viên Bộ Ngoại giao của nước này bị tình nghi có liên hệ với mạng lưới của giáo sĩ Fethullah Gulen bị cáo buộc đã tổ chức cuộc đảo chính bất thành năm 2016, hiện đang sống lưu vong tại Mỹ.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một người biểu tình. Ảnh: AP/VOV

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một người biểu tình. Ảnh: AP/VOV

Reuters dẫn thông tin từ đài NTV của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Văn phòng Trưởng Công tố viên Ankara thông báo đã ra lệnh bắt giữ 249 nhân viên Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ sau khi các cuộc điều tra cho thấy những người này có liên quan tới các bất thường tại các kỳ thi tuyển vào Bộ Ngoại giao thời gian qua. Trong số này, 78 người đến nay bị bắt giữ và cảnh sát vẫn đang truy bắt những người còn lại.

Kể từ sau cuộc đảo chính bất thành đến nay, hơn 77.000 người tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt giam, khoảng 150.000 viên chức nhà nước, quân nhân và nhân viên các cơ quan khác đã bị sa thải hoặc đình chỉ công tác.

Tuệ Minh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi/tho-nhi-ky-bat-giu-249-nhan-vien-bo-ngoai-giao-453380.html