Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu trục xuất các tay súng IS nước ngoài

Ngày 11/11, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu hồi hương các tù nhân là thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Catakli, 3 chiến binh là công dân Mỹ, Đức, Đan Mạch bị trục xuất vào hôm nay (11/11). 7 tay súng là công dân Đức sẽ bị trục xuất vào ngày 14/11. Ngoài ra, 11 tay súng là công dân Pháp sẽ bị trục xuất trong thời gian tới.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu trục xuất các tay súng IS nước ngoài. Ảnh: Reuters

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu trục xuất các tay súng IS nước ngoài. Ảnh: Reuters

Trước đó, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ từng cho biết, hiện nước này đang giam khoảng 1.200 thành viên nhóm Nhà nước Hồi giáo là người nước ngoài. Và trong chiến dịch quân sự vừa qua tại miền Bắc Syria, nước này đã bắt giữ thêm 287 tay súng. Lâu nay, Thổ Nhĩ Kỳ luôn chỉ trích việc các nước phương Tây từ chối hồi hương công dân từng đứng trong hàng ngũ của nhóm Nhà nước Hồi giáo tại Syria và Iraq bằng cách tước quốc tịch của những phần tử này. Anh đã tước quốc tịch của hơn 100 công dân tham gia các nhóm thánh chiến ở nước ngoài./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1 (biên dịch)
Theo Tân Hoa xã

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tho-nhi-ky-bat-dau-truc-xuat-cac-tay-sung-is-nuoc-ngoai-977461.vov