Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu triển khai lực lượng đặc nhiệm tới Kosovo

Lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ được NATO kỳ vọng sẽ giúp ổn định tình hình căng thẳng tại Kosovo hiện nay.

Ankara bắt đầu triển khai lực lượng đặc nhiệm của mình đến Kosovo để ổn định tình hình theo yêu cầu từ Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương - NATO. Điều này được nêu trong thông điệp của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Ankara bắt đầu triển khai lực lượng đặc nhiệm của mình đến Kosovo để ổn định tình hình theo yêu cầu từ Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương - NATO. Điều này được nêu trong thông điệp của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Cụ thể, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn bộ binh số 65 từ Kirklareli đến vùng lãnh thổ Kosovo. Đơn vị này nằm dưới sự chỉ huy của NATO và sẽ đóng quân tại doanh trại Sultan Murat ở Kosovo.

Trước đó, chỉ huy lực lượng đồng minh NATO đóng ở Napoli đã quay sang Thổ Nhĩ Kỳ với yêu cầu cung cấp nhân viên quân sự để giúp ổn định tình hình đang ngày càng khó kiểm soát tại đây.

"Tiểu đoàn đặc nhiệm của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 65 đã bắt đầu triển khai ở Kosovo", thông báo của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nói rõ.

Vào cuối tháng 5/2023, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã yêu cầu người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyiv Erdogan gây ảnh hưởng đến người Albania, những người cũng theo đạo Hồi và có quan hệ tốt với Ankara.

Theo nhà lãnh đạo Serbia, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có thể sử dụng ảnh hưởng của mình để thiết lập hòa bình ở Kosovo. Ông Vucic tuyên bố như vậy sau kết quả của các cuộc điện đàm diễn ra trong tuần này.

Hiện tình hình ở Kosovo đang căng thẳng, cảnh sát Albania ra sức buộc người Serbia sinh sống ở vùng lãnh thổ này phải phục tùng. Để giảm bớt căng thẳng ở khu vực Kosovo và Metohija, các lực lượng NATO đã được triển khai nhưng chưa có tác dụng lớn.

Quân đội Serbia cũng được chuyển sang trạng thái báo động cao, tập trung các đơn vị của mình ở biên giới với Kosovo, nhưng không thực hiện các bước tích cực.

Belgrade lo ngại rằng Washington và Brussels chỉ chờ đợi điều này để đưa ra phản ứng cứng rắn tương tự như chiến dịch không kích được thực hiện hồi năm 1999, dẫn tới việc Serbia mất quyền kiểm soát Kosovo.

Cần nhắc lại, ít nhất 34 binh sĩ của NATO đã bị thương do đụng độ với người Serbia vào ngày 29/5/2023. Hãng tin CNN dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Ý cho biết 14 binh sĩ nước này trong lực lượng gìn giữ hòa bình NATO tại Kosovo (KFOR) gặp thương tích.

Nguyên nhân theo giải thích là do người biểu tình ném bom xăng chứa đinh, pháo hoa và đá về phía họ. Bên cạnh quân nhân Ý, các binh sĩ Hungary và Moldova cũng nằm trong số những thành viên KFOR bị thương.

Căng thẳng tại khu vực miền Bắc của Kosovo gia tăng trong tuần qua sau khi các thị trưởng người Albania nhậm chức tại những vùng mà người Serb chiếm đa số. Cuộc bầu cử diễn ra hồi tháng 4/2023 và cộng đồng người Serb thiểu số tại Kosovo đã tuyên bố tẩy chay.

Kosovo với dân số chủ yếu là người Albania đã tuyên bố độc lập, tách khỏi Serbia vào năm 2008, nhưng Belgrade từ chối công nhận điều đó. Hiện tại, Kosovo còn một cộng đồng người Serbia với khoảng 120.000 người, tập trung nhiều ở miền Bắc giáp với Serbia.

Liên minh quân sự NATO vẫn duy trì lực lượng gìn giữ hòa bình với số lượng đáng kể tại Kosovo khi căng thẳng giữa vùng lãnh thổ này và Cộng hòa Serbia thường xuyên diễn ra.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tho-nhi-ky-bat-dau-trien-khai-luc-luong-dac-nhiem-toi-kosovo-post541869.antd