Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu cho hồi hương các thành viên của IS

Ngày 14/11 tới, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành thủ tục hồi hương cho 1 công dân Mỹ và 7 công dân Đức là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã bắt đầu cho hồi hương các tù nhân là thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Catakli, ngày 14/11 tới, giới chức nước này sẽ tiến hành thủ tục hồi hương cho 1 công dân Mỹ và 7 công dân Đức là thành viên IS.

Hiện có khoảng 1.200 tù nhân IS bị giam giữ trong các nhà tù ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có 287 tay súng bị bắt giữ ở Syria.

Lâu nay, Thổ Nhĩ Kỳ luôn chỉ trích việc các nước phương Tây từ chối hồi hương công dân từng đứng trong hàng ngũ của IS tại Syria và Iraq bằng cách tước quốc tịch của những phần tử này.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu từng khẳng định nước này không phải là một "khách sạn" cho các phần tử IS./.

Vi Diệu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tho-nhi-ky-bat-dau-cho-hoi-huong-cac-thanh-vien-cua-is/606711.vnp