Thổ Nhĩ Kỳ bắt 8 đối tượng liên quan tới vụ ám sát Đại sứ Nga

Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt Giáo sỹ Fethullah Gulen và 7 đối tượng khác liên quan tới vụ ám sát Đại sứ Nga tại Ankara, Andrei Karlov hồi năm 2016.

Vào ngày 19.12.2016, Đại sứ Nga Karlov đã bị một sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ- Mevlut Mert Atintas bắn tại buổi khai trương trưng bày gallery nghệ thuật

Tin mới nhận

Ngày 2/4, bà Winnie Madikizela, vợ cũ cố lãnh đạo Nelson Mandela, một biểu tượng cho cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, qua đời ở tuổi 81.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào ngày 17-18/4 tới để thảo luận cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên, dự kiến diễn ra trong tháng Năm, cũng như một số vấn đề khác.

Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt Giáo sỹ Fethullah Gulen và 7 đối tượng khác liên quan tới vụ ám sát Đại sứ Nga tại Ankara, Andrei Karlov hồi năm 2016.

Ngày 3/ 4, hàng nghìn công nhân, người lao động làm việc trong lĩnh vực giao thông, vệ sinh, năng lượng sẽ iến hành đình công nhằm phản đối kế hoạch cải cách của chính phủ về cắt giảm việc giảm, siết các điều kiện trả lương.

Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai cho biết nhà chức trách nước này đã liên lạc với phía Nhật Bản để chất vấn về việc cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và em gái Yingluck xuất hiện ở Tokyo.

PA

(theo AFP, AP, Reuters)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/tho-nhi-ky-bat-8-doi-tuong-lien-quan-toi-vu-am-sat-dai-su-nga-n142884.html