Thổ Nhĩ Kỳ bắt 7 người giúp cựu chủ tịch Nissan trốn khỏi Nhật

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt 7 người, bao gồm 4 phi công hôm 2/1, vì nghi vấn giúp cựu Chủ tịch Nissan, Carlos Ghosn bỏ trốn khỏi Nhật.

Theo Washington Post, một cuộc điều tra được mở ra liên quan đến việc ông Ghosn đến Thổ Nhĩ Kỳ trái phép sau khi trốn khỏi nơi tạm giữ tại nhà ở Nhật Bản. Bốn phi công bị bắt được cho là ở trên các máy bay riêng đã mang Ghosn đi khỏi Nhật Bản.

(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Hai nhân viên công ty điều khiển mặt đất tư nhân và một quản lý công ty hàng hóa tư nhân cũng bị bắt.

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho biết, Ghosn rời Osaka hôm Chủ nhật (29/12/2019) lúc 23h, bay đến sân bay Ataturk, Istanbul. Trang web theo dõi bay Flightradar24 cũng hiển thị một máy bay của Bombardier Global Express rời sân bay Kansai, Osaka lúc 23h15 hôm 29/12 và đến Istanbul lúc 5h15 sáng 30/12/2019.

Theo quan chức Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh sát biên giới nước này không được thông báo về chuyến đi của Ghosn, hay việc di chuyển của ông này có được đăng ký hay không. Người phát ngôn lực lượng cảnh sát cho biết, cả 7 người sẽ cho lời khai trước tòa.

Các công tố viên Nhật Bản đã khám nhà Ghosn ở Tokyo để điều tra việc ông ta đã trốn đi như thế nào.

Ghosn lần đầu tiên bị bắt tại Tokyo vào tháng 11/2018 và phải đối mặt với bốn cáo buộc, bao gồm che giấu thu nhập và tư lợi qua các khoản thanh toán cho các đại lý xe hơi ở Trung Đông. Ông này phủ nhận các cáo buộc.

Phương Anh (Nguồn: Reuters, Washington Post)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/tho-nhi-ky-bat-7-nguoi-giup-cuu-chu-tich-nissan-tron-khoi-nhat-ar519997.html