Thổ Nhĩ Kỳ bắt 6 người liên quan vụ Đại sứ Nga bị bắn chết

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 6 người có liên quan đến vụ Đại sứ Nga ở nước này bị ám sát, truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin hôm nay 20/12.

Hình ảnh tay súng trước khi bị bắn hạ. (Ảnh: Hurriyet/Reuters)

Trước đó Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Andrey Karlov, bị bắn vào lưng khi đang phát biểu trong một sự kiện được tổ chức ở Ankara vào hôm qua 19/12 (giờ địa phương).

Hung thủ là một cảnh sát thuộc lực lượng chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ. Tên này hô to: “Đừng quên Aleppo” và “Đấng Allah Toàn năng” sau khi nã nhiều phát đạn vào lưng ông Karlov.

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, cha, mẹ, em gái và 2 người họ hàng khác của hung thủ đã bị bắt giữ ở tỉnh Aydin, nằm phía Tây nước này. Một người bạn cùng phòng của hung thủ cũng bị bắt giữ ở Ankara.

Tòa nhà triển lãm nghệ thuật đương đại ở thủ đô Ankara nơi ông Karlov bị bắn đã được cảnh sát phong tỏa để tiến hành điều tra.

Mỹ ngày 20/12 cũng đã đóng cửa 3 đại sứ quán của nước này ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi xảy ra nổ súng bên ngoài tòa nhà đại sứ quán Mỹ ở Ankara. Sự việc diễn ra chỉ vài giờ sau khi Đại sứ Nga Andrey Karlov bị ám sát tại một địa điểm gần đó. Nghi phạm sau đó đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường, theo truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng 3 nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran dự kiến sẽ có một cuộc gặp mặt ở Moscow vào cuối ngày hôm nay để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Syria.

Một phái đoàn của Nga dự kiến sẽ được cử đến Ankara vào lúc 8 giờ (giờ GMT) để tiến hành điều tra về vụ ám sát, kênh truyền hình CNN Turk đưa tin.

* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ Reuters.

Phương Đặng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/diem-nong/tho-nhi-ky-bat-6-nguoi-lien-quan-vu-dai-su-nga-bi-ban-chet/126081.htm