Thỏ Ngọc của Tây du ký 1986: Giàu có, cực giỏi dạy con, nhưng hôn nhân gập ghềnh

Dưới sự nuôi dạy của Lý Linh Ngọc, Jesse lớn lên có tính cách trầm ổn, cùng phong cách nói chuyện từ tốn, bình tĩnh.

Tây du ký 1986 có lẽ là bộ phim quy tụ nhiều người đẹp nhất trong lịch sử phim truyền hình Trung Quốc. Các vai nữ phụ dù chỉ lướt qua màn hình vài ba giây cũng khiến khán giả ấn tượng bởi sắc đẹp không phải dạng vừa.

Một trong những nữ phụ nổi tiếng nhất có lẽ Lý Linh Ngọc - nữ diễn viên đảm nhận vai đúp Thỏ Ngọc/ công chúa nước Thiên Trúc trong tập 24 "Thiên Trúc thu Ngọc Thố". Làn da trắng, đôi mắt to tròn và hàm răng trắng đều tăm tắp của Lý Linh Ngọc khi ấy khiến khán giả không khỏi ngẩn ngơ.

"Thỏ Ngọc" Lý Linh Ngọc của Tây du ký.

Được biết Lý Linh Ngọc sinh năm sinh năm 1963 tại Thượng Hải trong một gia đình công nhân bình thường. Từ nhỏ cô đã sớm bộc lộ năng khiếu múa hát và diễn xuất. Nhờ giọng hát trong trẻo mà "Thỏ Ngọc" trở thành giọng ca được yêu thích bậc nhất tại Trung Quốc trong những năm đầu của thập niên 90. Cô từng đạt nhiều giải thưởng danh giá và được mệnh danh là "Thiên hậu nhạc trữ tình". Ca khúc "Thiếu nữ thiên trúc" trong phim năm ấy cũng là do Lý Linh Ngọc đảm nhận.

Lý Linh Ngọc thời trẻ.

Dù thành công trong sự nghiệp nhưng Lý Linh Ngọc lại có tình duyên vô cùng trắc trở. Cô từng kết hôn 2 lần nhưng đều "đứt gánh giữa đường". Trong lần hôn nhân đầu, "Thỏ Ngọc" thậm chí còn hy sinh rất nhiều, từng gác lại sự nghiệp đang thăng hoa để lo cho chồng con. Những năm qua, người đẹp Tây du ký sống độc thân, một mình nuôi con trai (với người chồng thứ hai) nên người.

Lý Linh Ngọc giàu có ở tuổi trung niên.

Bà mẹ giàu có với cách dạy con đáng ngưỡng mộ

Năm 1997. Lý Linh Ngọc tái hôn lần 2 với người chồng ngoại quốc tên Jerry. Cả hai có cậu con trai chung tên Jesse. Tuy cưới đại gia nhưng Lý Linh Ngọc chủ động tự lập tài chính, không hề phụ thuộc vào tiền bạc của chồng. Sau này khi ly hôn, cô ra đi tay trắng và đưa con từ Canada trở về Trung Quốc. Nhờ làm việc chăm chỉ mà Lý Linh Ngọc có được gia sản đồ sộ. Hiện tại ở độ tuổi U60, cô sở hữu nhiều căn biệt thự sang trọng tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Canada với khuôn viên rộng rãi, nội thất sang trọng, xa xỉ.

Sau cuộc hôn nhân thứ hai, cô cũng không đi bước nữa mà tập trung nuôi dạy con trai. Dù từng căng thẳng, xích mích với chồng cũ nhưng sau khi "đường ai nấy đi", nữ ca sĩ không hề nói xấu bố của con trai mình. Lý Linh Ngọc không gieo vào đầu con trai những suy nghĩ hận thù mà chỉ dạy con bằng sự yêu thương, tôn trọng nửa kia.

Khi Jesse còn bé, Lý Linh Ngọc hiếm khi chia sẻ hình ảnh của con với báo chí, truyền thông. Bởi cô sợ sự quan tâm quá mức của báo giới sẽ khiến Jesse mất đi tuổi thơ. Quan điểm nuôi dạy con của "Thỏ Ngọc" cũng giống hệt với "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa.

Được biết "Bát Giới" không hề chia sẻ thông tin về con trai Mã Dương. Mục đích để con có cuộc sống bình thường như mọi đứa trẻ khác và không bị truyền thông soi mói. Mã Đức Hoa cho rằng, sự kín tiếng sẽ giúp gia đình mình có thể sống bình yên.

Con trai của Lý Linh Ngọc thừa hưởng các nét đẹp của bố mẹ.

Dưới sự nuôi dạy của Lý Linh Ngọc, Jesse lớn lên có tính cách trầm ổn, cùng phong cách nói chuyện từ tốn, bình tĩnh. Thời đi học, Jesse có thành tích khá tốt và từng đi du học Canada một thời gian. Vì là con lai nên cậu nói lưu loát cả tiếng Anh và tiếng Trung.

Hiện tại, Jesse có tỏ mong muốn gia nhập làng giải trí. Từng giấu con tuyệt đối nhưng khi biết dự định của con, Lý Linh Ngọc liền hỗ trợ hết mình. Cô tận dụng các mối quan hệ của mình để dẫn con tham gia nhiều sự kiện và các chương trình truyền hình.

Ở tuổi 22, Jesse được dư luận hết lời ngợi khen vì cao ráo và đẹp trai. Còn Lý Linh Ngọc cũng được nhận xét là bà mẹ hết lòng vì con.

Thanh Hương

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/tho-ngoc-cua-tay-du-ky-1986-giau-co-cuc-gioi-day-con-nhung-hon-nhan-gap-ghenh-20210123153726702.htm