Thơ mộng điểm dừng chân trên đỉnh đèo Pha Đin

Cách thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) khoảng 100 km, đèo Pha Đin, nơi tiếp giáp theo hướng Đông - Tây giữa tỉnh Sơn La và Điện Biên, nằm trong hệ thống cao nguyên Tả Phìn, là một trong trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng Tây Bắc và là nơi giao thoa giữa trời và đất.

Cách thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) khoảng 100 km, đèo Pha Đin, nơi tiếp giáp theo hướng Đông - Tây giữa tỉnh Sơn La và Điện Biên, nằm trong hệ thống cao nguyên Tả Phìn, là một trong trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng Tây Bắc và là nơi giao thoa giữa trời và đất. Khu du lịch Pha Đin Pass được xây dựng trên đèo Pha Đin từ năm 2016. Từ đó đến nay, nơi đây đã trở thành một điểm đến vô cùng hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài tỉnh.

Một cung đường trên đèo Pha Đin.

Đông đảo du khách đến khu du lịch Pha Đin Pass.

Du khách thích thú khi chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm.

Đông đảo du khách đến khu du lịch Pha Đin Pass.

Trẻ em vui chơi tại khu du lịch.

Nhiều đôi bạn trẻ chụp ảnh cưới tại khu du lịch Pha Đin Pass vì nơi đây có nhiều cảnh đẹp.

Một góc khu du lịch.

Cảnh đẹp của khu du lịch thu hút các bạn trẻ.

Đồi thông thơ mộng trên đỉnh đèo Pha Đin.

Khu du lịch tạo thêm thu nhập cho đồng bào khi họ cho khách thuê quần áo dân tộc mặc để chụp ảnh.

Chong chóng được làm từ các vỏ chai nhựa phế thải, thân thiện với môi trường.

Khu vui chơi thu hút nhiều bạn trẻ.

Trẻ em vui chơi tại khu du lịch.

Các cặp tình nhân thường lên đây để ngắm hoàng hôn từ đỉnh đèo.

Nơi đây trở thành một điểm đến vô cùng hấp dẫn đối với du khách.

Phan Tuấn Anh

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/tho-mong-diem-dung-chan-tren-dinh-deo-pha-din-20171114124116203.htm